Trong ngắn hạn, Chứng khoán ACB nhận định thị trường sẽ tiếp tục biến động do thiếu chất xúc tác rõ ràng để kéo tâm lý nhà đầu tư thoát khỏi trạng thái chán nản hiện tại.
Công bố thông tin mới đây cho thấy quỹ lớn nhất thị trường – VEIL do Dragon Capital quản lý đã giải ngân trở lại thị trường sau khi đưa tỷ trọng tiền mặt lên ngưỡng kỷ lục.
Các cổ phiếu ngân hàng từ bluechip đến midcap, penny đều nới rộng biên độ giảm về cuối phiên. Toàn ngành ghi nhận 7 mã giảm sàn, gồm KLB, LPB, BID, MBB, EIB, SHB và VPB.
Sau nhịp rút chân kỹ thuật cuối phiên sáng thì VN-Index tiếp tục cắm đầu lao dốc trong phiên chiều nay khi áp lực bán ồ ạt diễn ra trên diện rộng. Chỉ số chính có thời điểm lùi sát về mốc 900 điểm.
Trong Talkshow "Phố Tài chính", ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc Tư vấn Đầu tư Maybank Investment Bank cho rằng xu hướng của thị trường trong ngắn hạn hay thậm chí là trung hạn vẫn là gam màu xám.
Trong phiên VN-Index duy trì xu hướng giảm điểm, NĐT cá nhân là bên bán ròng duy nhất với quy mô xả ròng lên tới 2.447,7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 2.468,1 tỷ đồng.
Theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi, nhưng rủi ro dài hạn vẫn ở mức cao cho thấy đà giảm dài hạn có thể sẽ tiếp tục mở rộng với mức hỗ trợ gần nhất là vùng 860 – 900 điểm.
Trong phiên hôm nay (14/11), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 102,2 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi bán ròng 52,4 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Theo dự báo từ phía công ty chứng khoán, với xu hướng giảm điểm trong trung hạn vẫn đóng vai trò chủ đạo, VN30F1M nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh trong những phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá vững chắc hơn.
Với xu hướng giảm điểm trong trung hạn vẫn đóng vai trò chủ đạo, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh trong những phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá vững chắc hơn.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, đồ thị tháng của VN-Index giảm về gần vùng quá bán cho thấy thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi, nhưng rủi ro dài hạn vẫn ở mức cao cho thấy đà giảm dài hạn có thể sẽ tiếp tục mở rộng với mức hỗ trợ gần nhất là vùng 860 – 900 điểm.
Từ vùng giá đỏ, cổ phiếu STB đảo chiều tăng 1,6% lên 15.850 đồng/cp. Lý giải về đà hồi phục này, mã này được khối ngoại gom tới 338 tỷ đồng, đứng đầu danh mục mua ròng trong phiên.
Giá cổ phiếu liên tục giảm sâu, nhiều mã mất tới 90% giá trị so với vùng đỉnh. Với mức chiết khấu chung của thị trường là 50 – 60%, liệu giá đã thực sự rẻ?
Về lý thuyết, mặt bằng lãi suất tăng khiến lãi suất chiết khấu trong các mô hình định giá tăng, khiến giá trị thực của cổ phiếu (theo các phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền, dòng cổ tức, lợi nhuận thặng dư...) bị kéo giảm và trở nên kém hấp dẫn.
Về cuối phiên sáng, áp lực bán được thu hẹp khiến VN-Index có nhịp rút chân về sát mốc 940 điểm. Nhóm vốn hóa lớn là nguyên nhân chính khiến thị trường đi xuống với loạt mã trụ như NVL, VHM, VPB, TCB, BCM, EIB tác động tiêu cực lên chỉ số.
Cổ phiếu DGC giảm sâu trong một tuần giao dịch, kéo vốn hóa bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp chưa phát đi thông tin gì mới. Đáng chú ý, trong bối cảnh đó, nhiều công ty chứng khoán lại bất ngờ siết điều kiện cho vay margin đối với mã này.