Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên 14/11 trong bối cảnh những lo ngại về quyết định lãi suất của Fed vào tháng tới và những đồn đoán về bong bóng công nghệ làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đồng ý miễn giảm thuế đối ứng với một số hàng hóa của 4 quốc gia, nhằm giảm bớt gánh nặng giá cả cho người tiêu dùng Mỹ.
Các quan chức Fed đang mò mẫm dò đường sau khi chính phủ đóng cửa khiến họ thiếu hụt các dữ liệu quan trọng. Bầu không khí bất ổn cũng đang thách thức thần kinh của các nhà đầu tư.
Cục Thống Kê Lao động Mỹ có thể sẽ sớm cập nhật lịch phát hành báo cáo việc làm tháng 9 và tháng 10. Cố vấn kinh tế hàng đầu Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết báo cáo tháng 9 có thể sẽ được công bố ngay tuần sau.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã gặp áp lực lớn khi các nhà đầu tư tiếp tục bán tháo cổ phiếu công nghệ. Đồng thời, thị trường cũng bi quan về triển vọng lãi suất.
Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, các gia đình có thu nhập dưới 100.000 USD/năm sẽ nhận được séc hoàn thuế trị giá 2.000 USD nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế cho người dân lao động Mỹ.
Bắc Kinh đang nắm giữ một con át chủ bài có khả năng làm tê liệt toàn bộ nền kinh tế và quân sự phương Tây: đất hiếm. Bằng một chiến lược dài hơi gần 40 năm, Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với nguồn tài nguyên nền tảng của thế kỷ XXI.
Với 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói ngân sách; dự luật dự kiến sẽ ký ban hành ngay trong ngày, chính thức khép lại 43 ngày chính phủ phải ngừng hoạt động một phần.
Thiếu vắng các dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ khiến giới chức Fed khó hoạch định chính sách hơn. Cuộc họp tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 9 - 10/12.
Nếu Tổng thống Trump thực sự phát 2.000 USD "cổ tức thuế quan" cho người dân, nhiều khả năng lạm phát sẽ nóng lên, cản trở Fed hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động và nền kinh tế.
Theo quyết định sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ, bắt đầu từ tháng 1/2026, mức thuế quan của Mỹ đối với pasta nhập khẩu từ 13 công ty lớn của Italy có thể tăng vọt lên đến 107%.
Nhà bán khống nổi tiếng Michael Burry công khai cáo buộc Meta và một số công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ đang dùng thủ thuật kế toán để hạ thấp chi phí, thổi phồng lợi nhuận trong cơn sốt AI.
Ngân hàng JPMorgan Chase cảnh báo nhu cầu vốn khổng lồ để phát triển trung tâm dữ liệu sẽ buộc các công ty công nghệ hàng đầu vay nợ hàng nghìn tỷ USD trong vài năm tới.
Trong nỗ lực nhằm giúp việc mua nhà của người dân Mỹ trở nên dễ dàng hơn, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra ý tưởng về khoản vay thế chấp có thời hạn 50 năm trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Báo cáo PCEPI tốt hơn kỳ vọng đã giúp củng cố kịch bản Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, thúc đẩy các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ kết thúc tuần với kết quả tích cực.