|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ tràn ngập sắc đỏ ngày VinFast lên sàn

07:19 | 16/08/2023
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm trong phiên giao dịch 15/8 do những lo ngại về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu và áp lực từ việc các ngân hàng đứng trước nguy cơ bị hạ xếp hạng tín dụng.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 15/8, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones trượt 361 điểm, tương đương 1,02% và đóng cửa ở mức 34.946 điểm, kết thúc chuỗi ba ngày tích cực. 

Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng đi xuống trong phiên 15/8. 

Chỉ số S&P 500 tụt 1,16% và chốt phiên ở mức 4.438 điểm, cũng như đi xuống dưới mức bình quân trượt 50 phiên (MA50) - động thái có thể báo hiệu xu hướng giảm trong tương lai. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,14%, xuống còn 13.631 điểm. 

S&P 500 và Nasdaq Composite đều đang đi xuống dưới đường MA50. 

Ngày 15/8 đánh dấu phiên đầu tiên cổ phiếu VinFast (VFS) được giao dịch trên sàn Nasdaq sau khi hoàn tất thương vụ sáp nhập với công ty Black Spade Acquisition. 

Trái ngược với đà giảm của thị trường, cổ phiếu VinFast đã giao dịch thăng hoa, tăng tới hơn 68% trong phiên. Cổ phiếu VFS mở cửa ở mức 22 USD/cp và tăng mạnh lên 37,06 USD/cp vào cuối ngày. Cổ phiếu của Black Spade Acquisition chốt phiên ngày 14/8 ở mức 10,45 USD. 

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành là hơn 2,3 tỷ đơn vị, quy mô vốn hóa của VinFast đã đạt hơn 85 tỷ USD thời điểm chốt phiên.

Với mức định giá trên, VinFast đang trở thành nhà sản xuất ô tô lớn thứ 5 trên thế giới, hơn cả những tên tuổi từ Đức như Mercedes, BMW hay Volkswagen. Nếu chỉ xét trong lĩnh vực xe điện(EV), vốn hóa của Vinfast chỉ thua kém hai công ty là Tesla và BYD.

 

Trong phiên giao dịch ngày 15/8, nhiều cổ phiếu trong lĩnh vực tài chính đã sụt giảm. Cổ phiếu của JPMorgan Chase và Wells Fargo đi xuống khoảng 2%, trong khi Bank of America giảm 3%. 

Những diễn biến này xảy ra sau khi Fitch cảnh báo có thể phải hạ xếp hạng của hàng chục ngân hàng, bao gồm cả gã khổng lồ JPMorgan Chase. Tuần trước, Moody’s đã hạ xếp hạng 10 ngân hàng khu vực của Mỹ, trong khi đưa nhiều nhà băng lớn vào danh sách theo dõi. 

 

Cổ phiếu của ngân hàng khu vực cũng đi xuống. SPDR S&P Regional Banking ETF (KBE) giảm khoảng 3%. Cổ phiếu của nhóm nhà băng này đã giảm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari tuyên bố ủng hộ “tăng thêm đáng kể” yêu cầu về vốn. 

“Ngay bây giờ có vẻ mọi thứ khá ổn định”, ông Kashkari phát biểu. “Rủi ro là nếu lạm phát không hoàn toàn được kiểm soát và chúng ta phải tiếp tục tăng lãi suất, thì [các ngân hàng khu vực] có thể đối mặt với nhiều khoản thua lỗ hơn. Những áp lực này có thể bùng lên trở lại trong tương lai”.

Ngoài ra, tâm lý thị trường toàn cầu cũng suy yếu sau khi Trung Quốc báo cáo dữ liệu kinh tế đáng thất vọng và động thái bất ngờ cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương nước này. Vào tháng 7, sản lượng công nghiệp ở Trung Quốc tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kỳ vọng. Doanh số bán lẻ cũng tăng thấp hơn dự kiến. 

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) đã hạ lãi suất 15 điểm cơ bản (bps) xuống 2,5%. Tuy nhiên, động thái trên không thể xoa dịu các nhà đầu từ và chỉ làm tăng thêm mối lo về thị trường bất động sản đang gặp khó khăn ở Trung Quốc. 

Chứng khoán Mỹ tràn ngập sắc đỏ. 

Ông Scott Ladner, Giám đốc đầu tư của Horizon Investments, cho biết trong năm nay, thị trường đang cố gắng đón đầu các chính sách và kích thích của chính phủ. Nhưng đến một lúc nào đó, thị trường sẽ ngừng tin tưởng rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ thành công trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Ông Ladner nói thêm: “Có vẻ thị trường đang đi đến kết luận lần thứ ba trong năm nay rằng chính phủ Trung Quốc khó có thể kích thích nền kinh tế một cách hiệu quả”. 

Các nhà bán lẻ lớn cũng đã báo cáo kết quả kinh doanh vào ngày 15/8. Home Depot cho biết thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, kéo giá cổ phiếu đi lên. Cuối tuần, các nhà giao dịch sẽ phân tích kết quả kinh doanh của Target và Walmart. 

Doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ cao hơn dự kiến, tăng 0,7% so với tháng trước. Trong khi đó, các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát đã ước tính mức tăng 0,4%.

Minh Quang