|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ quay đầu phục hồi khi thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát

07:14 | 11/01/2024
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng điểm trong phiên 10/1 khi thị trường chờ đợi một loạt dữ liệu lạm phát có thể ảnh hưởng tới lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 10/1, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 171 điểm, tương đương 0,45% và đóng cửa ở mức 37.696 điểm. S&P 500 tăng 0,57%, chốt phiên với 4.783 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tiến thêm 0,75% lên 14.970 điểm. 

 

Cổ phiếu Intuitive Surgical và Lennar lần lượt tăng 10,3% và 3,5%, giúp kéo S&P 500 lên cao hơn. Intuitive Surgical đã nâng triển vọng tăng trưởng cho năm tài chính 2024, còn Lennar thông báo tăng mức chia cổ tức hàng năm.

Cổ phiếu VinFast (VFS) nhích 1,05% lên 6,72 USD/cp, tương đương vốn hóa 15,7 tỷ USD. Theo Reuters, VinFast đang đặt mục tiêu tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng lên 10 - 20% vào cuối năm 2024. 

Ngoài ra, tại triển lãm CES 2024, VinFast đã giới thiệu nhiều dòng xe mới, trong đó có mẫu xe ý tưởng VF Wild và xe đạp điện DrgnFly.

 

Ông Phillip Colmar, đối tác quản lý và chiến lược gia toàn cầu tại MRB Partners, cho biết thị trường hoạt động khá trầm lắng do kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã được tính vào giá từ cuối năm 2023. 

Ông nói: “Hiện tại, thị trường khá yên tĩnh, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ yên bình trong cả năm. Chúng ta đã hoàn toàn đặt cược vào kịch bản hạ cánh mềm”. 

“Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Có lẽ là ‘không hạ cánh’ - kịch bản mà lợi suất trái phiếu không đứng yên như hiện tại, một số dự báo cắt giảm lãi suất không thành sự thật và biến động sẽ trở lại thị trường chứng khoán … Mọi thứ sẽ không giống như đợt tăng giá hồi cuối năm ngoái”, ông nhận định. 

Thị trường đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố vào ngày 11/1. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự đoán CPI tháng 12 sẽ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau đó một ngày, chỉ số giá sản xuất (PPI) cũng sẽ được công bố. 

Lạm phát CPI và PPI được dự báo sẽ đi ngang trong tháng 12.

Nhà đầu tư sẽ dựa vào hai báo cáo trên để tìm ra manh mối về thời điểm Fed có thể bắt đầu hạ lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang đặt cược với xác suất khoảng 64,7% rằng Fed sẽ hạ lãi suất lần đầu vào tháng 3/2024. 

Bà Quincy Krosby, chiến lược gia toàn cầu của LPL Financial, cho biết: “Thị trường đang chứng kiến ​​một cuộc giằng co giữa những người cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chậm hơn nhưng vẫn bền bỉ và những người nhìn thấy suy thoái”.

Thị trường tiếp tục trở nên kém tự tin về khả năng Fed mạnh tay hạ lãi suất trong năm 2024.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York là ông John Williams cho biết dữ liệu lạm phát đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, ông vẫn kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ ở trạng thái thắt chặt. 

“Tôi nghĩ chúng ta cần tiếp tục thắt chặt chính sách để đạt được mục tiêu của mình. Và chỉ khi tự tin rằng lạm phát đang quay về mức 2% một cách bền vững thì việc nới lỏng mới trở nên phù hợp”, ông nói.

Ông Williams cũng cho rằng Fed đang đối mặt với hai rủi ro: hạ lãi suất quá sớm và khiến lạm phát quay trở lại hoặc duy trì chính sách thắt chặt lâu hơn, gây tổn hại cho nền kinh tế. 

Minh Quang