|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chùm lây nhiễm sân bay Nam Kinh lây lan ra 15 thành phố Trung Quốc

09:46 | 30/07/2021
Chia sẻ
Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang phải chịu sức ép lớn sau khi chùm lây nhiễm tại sân bay Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã lây lan ra 15 thành phố trên khắp Trung Quốc chỉ trong hơn một tuần.

Liên quan đến đợt bùng phát ở Nam Kinh, hơn 200 trường hợp dương tính với COVID-19 đã được ghi nhận, trong đó có ít nhất 30 người tại 15 thành phố khác nhau. Đáng chú ý, trong số các thành phố ghi nhận ca nhiễm mới có thủ đô Bắc Kinh và TP Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), SCMP đưa tin hôm 30/7.

Chùm lây nhiễm sân bay Nam Kinh lây lan ra 15 thành phố Trung Quốc - Ảnh 1.

Chùm lây nhiễm sân bay Nam Kinh lây lan ra 15 thành phố Trung Quốc. (Ảnh minh họa: SCMP).

Chùm ca tại Nam Kinh được phát hiện vào tuần trước, liên quan đến một số nhân viên dọn vệ sinh tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu của thành phố.

Trước đó, ngày 20/7, 9 nhân viên dọn vệ sinh sân bay có kết quả dương tính trong quá trình kiểm tra định kỳ. Những người này được cho đã lây nhiễm cho đồng nghiệp và nhân viên phục vụ khác.

Theo cơ quan y tế của thành phố, ít nhất 173 người ở Nam Kinh đã bị nhiễm bệnh trong đó hơn 60 người làm nghề dọn dẹp.

"Sân bay gặp các vấn đề như giám sát kém, quản lý thiếu chuyên nghiệp. Các biện pháp chống dịch cũng không được thực hiện nghiêm", Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung Quốc cho biết hôm 28/7.

Theo đó, sân bay Nam Kinh đã không tách hoạt động giữa nhân viên vệ sinh trên các chuyến bay quốc tế với nhân viên tại các chuyến bay nội địa. Điều này khiến vi rút có cơ hội lây lan từ bên ngoài vào Trung Quốc.

Trước đó, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 cho các chuyến bay và sân bay, trong đó cấm nhân viên phục vụ các chuyến bay quốc tế sử dụng các phương tiện công cộng chung với các hành khách. Họ cũng được yêu cầu không tiếp xúc với nhân viên phục vụ của các chuyến bay nội địa.

Ông Feng Jun, Chủ tịch của Eastern Airport Group, đơn vị quản lý sân bay ở Nam Kinh, đã bị đình chỉ vào ngày 23/7.

Các chuyên gia y tế cho rằng, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Đợt bùng phát lần này được nhận định là lớn hơn đợt bùng phát hồi tháng 5 tại tỉnh Quảng Đông. Đợt bùng phát hồi tháng 5 là thời điểm ghi nhận các trường hợp lây nhiễm cộng đồng đầu tiên liên quan đến biến thể Delta tại Trung Quốc, với 167 trường hợp được báo cáo.

Giám đốc khoa truyền nhiễm Bệnh viện Hoa Sơn (Thượng Hải), ông Zhang Wenhong nhận định, sẽ mất khoảng hai tuần để theo dõi mức độ bùng phát dịch tại Nam Kinh trước khi có biện pháp kiểm soát cứng rắn hơn.

Phương Trang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.