|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chủ tịch người Thái nói gì về tin đồn Sabeco bị bán cho Trung Quốc

10:45 | 12/04/2019
Chia sẻ
Chủ tịch Sabeco, ông Koh Poh Tiong, cho hay Sabeco F&N hay ThaiBev không có một cổ đông nào là người Trung Quốc.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - Mã: SAB), trước câu hỏi cổ đông về việc có tin đồn Sabeco đã bị bán cho Trung Quốc, lãnh đạo Công ty đã phủ nhận điều này.

Cổ đông đặt câu hỏi: "Đối thủ của Sabeco là bia Tiger muốn cạnh tranh trực tiếp, đưa ra thông tin Sabeco hiện đang được bán lại cho Trung Quốc?".

Chủ tịch Sabeco, ông Koh Poh Tiong, cho hay Sabeco F&N hay ThaiBev không có một cổ đông nào là người Trung Quốc. Những tin đồn thất thiệt này chúng tôi đã nghe một số lần. Mong cổ đông đừng nghe những tin đồn thất thiệt này.

Có việc rất đơn giản là kiểm tra danh tính, quốc tịch của những cổ đông nắm giữ cổ phần tập đoàn chúng tôi.

Chủ tịch người Thái nói gì về tin đồn Sabeco bị bán cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Koh Poh Tiong - Chủ tịch Sabeco.

Bên cạnh đó, với thắc mắc của cổ đông về việc Thaibev có ý định mua thêm cổ phần tại Sabeco hay không. Lãnh đạo công ty cho hay, hiện Thaibev rất hài lòng với sở hữu hiện tại và đang có nhiều việc phải làm. Nếu trong trường hợp có những cổ phần được mở ra (tức Bộ Công thương thoái vốn) để được mua lại, ThaiBev sẽ luôn luôn cân nhắc cẩn thận.

Năm 2018, thông qua việc Công ty TNHH Vietnam Beverage mua 53,59% cổ phần Sabeco cuối 2017 và tham gia vào HĐQT, Ban điều hành từ quý II/2018. Vào tháng 12/2018, giới hạn 49% tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đã được gỡ bỏ.

Tính đến ngày 27/11/2018, Công ty TNHH Việt Nam Beverage sở hữu 53,5869% vốn Sabeco; Bộ Công thương giữ nguyên hơn 36%; cổ đông nước ngoài khác trên 9,79%; còn lại 0,62% là cổ đông trong nước. Như vậy tổng sở hữu của cổ đông ngoại tại Sabeco là hơn 63,37%.

Chủ tịch người Thái nói gì về tin đồn Sabeco bị bán cho Trung Quốc - Ảnh 2.

(Nguồn: Sabeco).

Kể từ thời điểm Vietnam Beverage thâu tóm Sabeco (ngày 19/12/2017), cổ phiếu SAB đến nay (ngày 11/4) giảm khoảng 17% (giá đã điều chỉnh) về còn 247.500 đồng/cp, tương đương vốn hóa giảm 33.980 tỉ đồng.

Chủ tịch người Thái nói gì về tin đồn Sabeco bị bán cho Trung Quốc - Ảnh 3.

Diễn biến cổ phiếu SAB kể từ thời điểm Vietnam Beverage thâu tóm đến nay (11/4). (Nguồn: VNDirect).

Tiến Vũ