Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 các mặt hàng dưa hấu, quýt hồng trưng Tết đã được bày bán nhiều tại các chợ trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin giá điều xuất khẩu đầu năm 2019 vẫn giữ ở mức thấp. Nguồn cung tôm thế giới vẫn cao trong thời gian tới.
Mới đây, Trung Quốc đã công bố 66 đơn vị, nhà máy sản xuất sắn của Việt Nam được phép xuất khẩu sang thị trường này qua các cửa khẩu biên giới tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây.
Năm 2018, lượng rau củ Trung Quốc về chợ đầu mối Thủ Đức (TP HCM) giảm gần 40.000 tấn so với năm 2017. Trong đó, rau củ giảm đến 25%, trái cây giảm 5,1%. Đây là mức giảm cao nhất trong nhiều năm qua
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin ngành lúa gạo Campuchia tìm cách tồn tại trước hàng rào thuế quan từ EU. Thái Lan xuất khẩu trên 11 triệu tấn gạo trong năm 2018.
Bộ Công Thương khuyến nghị các thương nhân sản xuất, xuất khẩu dưa hấu chủ động phối hợp với các nhà nhập khẩu Trung Quốc nghiên cứu và tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, bao bì đóng gói, truy xuất nguồn gốc.
Việc thu hoạch quả nhãn đã bắt đầu ở các tỉnh phía tây bắc Pailin và Battambang, Campuchia, với nông dân hy vọng năm nay trái cây của họ sẽ được bán ở Trung Quốc lần đầu tiên.
Sáng 27/1, ông Võ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội thanh long Bình Thuận, cho biết, hiện nay bình quân mỗi ngày thanh long Bình Thuận xuất sang thị trường Trung Quốc khoảng 1.000 tấn.
Từ những ngày đầu tháng chạp, nông dân trồng kiệu ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) đã rậm rịch thu hoạch để bán. Năm nay cây kiệu đã cho nông dân một cái tết buồn vì năng suất kém, giá bán cũng kém xa so với mọi năm.
Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8% trở lên và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4,5-5%.