Trong 3 tháng đầu năm 2019, Việt Nam tiếp tục xuất siêu sang thị trường Israel với trị giá xuất khẩu gần 200 triệu USD. Tuy nhiên, nhập khẩu rau quả của Việt Nam từ thị trường này lại tăng đến 187,5% trong cùng thời kì.
Thaco sẽ chịu trách nhiệm khâu đầu vào và đầu ra trong hoạt động sản xuất nông nghiệp của HAGL Agrico, gồm cung cấp phân bón, máy móc thiết bị cơ giới hóa cho đến bao tiêu một phần, vận chuyển phục vụ xuất khẩu.
Cuối tuần trước, trái xoài VN chính thức xâm nhập thị trường Mỹ.Đây là cơ hội lớn để rau quả VN mở rộng thị trường trong bối cảnh tốc độtăng trưởng của ngành đang chậm lại do gặp khó khăn ở thị trường TrungQuốc.
Giá ớt đã bất ngờ tăng vọt, với giá bán lẻ trung bình tại chợ Xinfadi đạt 6,5 nhân dân tệ/0,5 kg, tăng 182,6% so với mức 2,3 nhân dân tệ/kg ghi nhận ngày đầu năm.
Đại diện Vụ Thị trường châu Á-châu Phi (Bộ Công Thương) khẳng định tem có chữ Trung Quốc được dán trên sản phẩm dưa hấu Quảng Nam là tem truy xuất nguồn gốc chứ không phải tem nhãn hàng hóa.
Sau hơn 10 năm đàm phán, quả xoài Việt Nam đã chính thức được cấp phép vào Mỹ hôm 18/2. Như vậy, tổng cộng Việt Nam đã có 6 loại quả gồm thanh long, chôm chôm, vải, nhãn, vũ sữa và xoài, tiếp cận được với thị trường Mỹ khó tính.
Sáng 18-4, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Mỹ
Hoạt động bán lẻ của Hàn Quốc với nhiều tên tuổi như E Mart, Lotte, Mega Mart, GS Supermarket... hàng năm chiếm 37% tỷ trọng các kênh phân phối tại Hàn Quốc.
Xoài sẽ là loại trái cây thứ sáu của Việt Nam được Mỹ cho phép nhập khẩu vào tiêu thụ là một tin vui đối với nông dân Việt Nam nói chung và người trồng xoài khắp cả nước nói riêng.
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin xuất khẩu cá tra Việt Nam: 'Bữa tiệc' không còn dành riêng cho một người. Giải quyết 'thế yếu chết người' của ngành tôm Việt Nam
Với việc giá mít Thái bất ngờ tăng vọt, người dân đua nhau tìm mua cây giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước đã đưa ra khuyến cáo đối với người dân nhằm tránh hệ lụy về sau.
Theo một số nhà phân tích trong nước, thị trường Mỹ chiếm khoảng 13% khối lượng xuất khẩu thép của Việt Nam trong năm 2024, nên mức thuế mới của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến các công ty niêm yết. Trong khi đó, triển vọng với ngành thép năm 2025 vẫn tương đối tích cực.