Ngày 18/2, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát công tác sản xuất để điều hành hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây qua biên giới đất liền phía Bắc.
Sau khi các cửa khẩu bắt đầu xuất hàng được sang Trung Quốc, giá thanh long theo đó cũng tăng trở lại tại các địa phương. Dự báo giá thanh long có thể tăng thêm tùy theo nhu cầu thị trường.
Số lượng xe chờ làm thủ tục xuất khẩu tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh còn rất lớn mặc dù đã có nhiều xe nông sản được xuất hàng qua thị trường Trung Quốc.
Sau khi một số phương tiện truyền thông có tin hơn 40.000 tấn sầu riêng của tỉnh Tiền Giang chưa bán được, bà Nguyễn Thị Hồng Thu, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu lại cho biết doanh nghiệp này gặp khó khăn để mua đủ lượng hàng đạt chất lượng xuất khẩu.
Nếu cả phía Trung Quốc và Việt Nam đều dừng giao dịch qua các cửa khẩu phụ, lối mở và cặp chợ biên giới, lượng trái cây sẽ bị ùn ứ, không có khả năng chuyển hướng sang thị trường xuất khẩu khác.
Theo các chuyên gia cần có sự nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy xuất khẩu rau quả sang các thị trường khác, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong đó, EU là một trong những thị trường tiềm năng khi EVFTA vừa chính thức được phê chuẩn.
Sau một thời gian giá rớt thê thảm, rẻ như cho vì dịch Covid-2019, những ngày gần đây giá các mặt hàng trái cây như dưa hấu, thanh long, chôm chôm,... đã hồi phục, tăng mạnh trở lại.
756ha trồng dưa hấu với sản lượng dự kiến hơn 21.900 tấn sẽ bắt đầu thu hoạch rộ từ nửa tháng 2 đến tháng 3/2020, nhưng trong bối cảnh như hiện nay việc tiêu thụ dưa của Quảng Ngãi sẽ gặp nhiều khó khăn.
Ngày 13/2, Bộ Nông lâm, Chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu nho của nước này trong năm ngoái đạt 27,1 tỉ won (23 triệu USD), tăng 64,2% so với năm 2018 và Việt Nam trở thành thị trường nhập khẩu nho lớn nhất của Hàn Quốc.
Việc Nhật Bản chính thức mở cửa cho quả vải thiều Việt Nam xuất khẩu trực tiếp sang thị trường này trong niên vụ 2020 là tin vui cho người nông dân trồng vải và các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản.
Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp và Hiệp hội liên quan của Ấn Độ hỗ trợ tiêu thụ các loại nông thủy sản của nông dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn hiện tại.
Nhiều hệ thống bán lẻ cho biết sẵn sàng giải cứu nông sản hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, vấn đề chất lượng và tìm kiếm thị trường xuất khẩu bền vững là giải pháp lâu dài cần được đặt lên hàng đầu.
Trong số 26 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh, Agribank đang tạm giữ vị trí quán quân về tiền gửi trong năm với số dư 2 triệu tỷ đồng. MB là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tiền gửi cao nhất.