Bộ NN&PTNT nhận định trong khi xuất khẩu rau, quả sang thị trường Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh, thì các thị trường khác lại đón những tín hiệu rất tích cực từ thị trường EU và Thái Lan.
Nước ta xuất khẩu sang Argentina 53,1 triệu USD hàng hóa sang Argentina, đồng thời nhập khẩu hơn 417,2 triệu USD. Cán cân thương mại thâm hụt 364,1 triệu USD.
So với các lần trước, danh mục thực vật, sản phẩm được phép nhập khẩu vào Myanmar lần này có xu hướng mở rộng các mặt hàng không phải cung cấp thông tin phục vụ phân tích rủi ro dịch bệnh.
Theo Bộ NN&PTNT, Bên cạnh những mặt hàng trái cây đã được xuất khẩu trong thời gian qua, trong thời gian tới, EU Nhật Bản cũng sẽ là hai thị trường tiềm năng cho ngành hàng này.
Trung Quốc đã có thông báo về 220 lô xoài vi phạm và yêu cầu tạm dừng nhập khẩu để xử lí. Đáng chú ý, các doanh nghiệp liên quan dù biết mình bị mạo danh mã số vùng trồng nhưng cũng không thể khiếu nại cùng ai.
Việc trái cây không được chiếu xạ để xuất khẩu sang Mỹ khiến việc giao hàng của các doanh nghiệp bị chậm lại. Điều này tiềm ẩn rủi ro doanh nghiệp bị mất khách hàng.
Phía Trung Quốc vừa thông báo Việt Nam có khoảng 3.300 tấn xoài thuộc 220 lô vi phạm qui định về kiểm dịch thực vật và yêu cầu tạm ngưng xuất khẩu xoài từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói có liên quan.
Thái Lan có nhu cầu về sự đa dạng nguồn nguyên liệu cho chế biến. Sản lượng và giá trị nhập khẩu dừa của nước này tăng mạnh ở cả 3 thị trường lớn nhất là Indonesia, Việt Nam và Philippines.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều quay đầu giảm sau khi Nhà Trắng xác nhận kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada, Mexico và 10% với hàng hóa Trung Quốc.