Lô hàng chanh dây đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực vừa được Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) xuất sang Hà Lan.
Trong 8 tháng đầu năm nay, tổng giá trị mặt hàng rau quả nhập khẩu đã giảm hơn 36% so với cùng kì năm ngoái khi chỉ chi khoản 810 triệu USD để tiêu thụ mặt hàng này.
Cả sầu riêng tươi và sầu riêng đông lạnh đều tăng mạnh về giá nên trị giá nhập khẩu mặt hàng này của Trung Quốc đã tăng vọt trong 5 tháng đầu năm 2020.
Hiện nay, nhiều hộ nông dân ở tỉnh Đồng Tháp mạnh dạn chuyển đổi cây trồng từ lúa và các loại cây khác kém hiệu quả sang trồng hàng ngàn ha mít Thái, tập trung trồng nhiều nhất là huyện Châu Thành, Tháp Mười, Cao Lãnh và Thanh Bình.
Chanh và chuối là 2 mặt hàng có giá tăng tốt trong tháng 8, trong khi thanh long, nhãn, dừa lại sụt giảm vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trở lại.
Theo ước tính của Bộ Công Thương xuất khẩu hàng rau quả tháng 8/2020 đạt 280 triệu USD, tăng gần 30% so với tháng 7/2020 và tăng 4,2% so với tháng 8/2019.
Hàng trăm hộ nông dân ở các huyện Trà Cú, Cầu Ngang, Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đang phấn khởi vì trái gấc có đầu ra ổn định, cho mức thu nhập trên 250 triệu đồng/ha/năm.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước trong tháng 7 đạt 394,3 triệu USD. Cụ thể, nước ta xuất sang Brazil 183,1 triệu USD hàng hóa và nhập khẩu 211,2 triệu USD.
Bộ NN&PTNT nhận định trong khi xuất khẩu rau, quả sang thị trường Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh, thì các thị trường khác lại đón những tín hiệu rất tích cực từ thị trường EU và Thái Lan.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều quay đầu giảm sau khi Nhà Trắng xác nhận kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada, Mexico và 10% với hàng hóa Trung Quốc.