Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ và Việt Nam giảm trong tuần này do nhu cầu yếu trong khi đồng baht mạnh khiến nguồn cung từ Thái Lan giảm sức cạnh tranh ngay cả khi nhà xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới đang trật vật để tìm đơn hàng mới.
Gần ba tháng kể từ khi mở cửa thị trường gạo, người tiêu dùng Philippines tiếp tục được hưởng mức giá bán thấp, trong khi nông dân trồng lúa vẫn thua lỗ.
Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đang lo ngại về triển vọng ngành trong năm nay khi Trung Quốc dường như sẽ tăng cường vận chuyển gạo, đặc biệt là tới châu Phi.
Trung Quốc sẽ mua một lượng gạo trị giá 500 triệu USD của Myanmar và quốc gia này dự định nhập khẩu số máy móc và thiết bị có giá trị tương đương từ Trung Quốc.
Tuần qua, thị trường gạo nổi bật với thông tin giá gạo xuất khẩu Bangladesh vẫn cao so với các nhà xuất khẩu khác như Ấn Độ và Thái Lan, dù giá gạo nội địa xuống đáy gần 3 năm. Điều này khiến khả năng cạnh tranh của gạo Bangladesh trên thị trường quốc tế là rất khó khăn.
Giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ và Thái Lan tăng trong tuần này vì đồng tiền địa phương mạnh mẽ buộc các thương nhân phải tăng giá, trong khi Bangladesh gặp khó khăn để cạnh tranh với những nhà xuất khẩu hàng đầu, bất chấp giá gạo trong nước giảm.
Bộ nông nghiệp Cambodia đang khuyến khích các doanh nghiệp và người nông dân bắt đầu trồng gạo Japonica sau khi thành công trong các đợt gieo trồng thử nghiệm tại quốc gia này.
Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) Philippines sẽ sớm bán gạo ở mức 37 peso/kg cho các cơ quan được lựa chọn và đơn vị chính quyền địa phương nhưng vẫn duy trì mức giá 27 /kg cho các gia đình nghèo.
Tuần qua, thị trường gạo nổi bật với dự báo giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục giảm trong những tuần tới vì hoạt động thu hoạch vụ hè - thu sẽ đạt mức cao nhất vào giữa tháng 6, trong khi nhu cầu trên thị trường chưa có nhiều chuyển biến tích cực.
Chính phủ Bangladesh đã quyết định xuất khẩu 1 - 1,5 triệu tấn gạo trong năm nay để đảm bảo giá lúa công bằng cho người nông dân. Họ cũng lên kế hoạch tăng dự trữ thóc lên 5 triệu tấn và chi 30 tỉ taka cho cơ giới hoá nông nghiệp, một khoản từ doanh thu của năm ngoái.
Vụ hè thu năm 2019, nông dân các tỉnh ĐBSCL sản xuất khoảng 1,6 triệu ha. Hiện nay, các tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, TP Cần Thơ… bắt đầu thu hoạch lúa hè thu sớm, nhưng năng suất không cao và giá lúa cũng thấp khiến nông dân không lời nhiều.
Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần khoảng 93.500 - 98.000 tỷ đồng, tăng 15-20% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu 7.250 - 7.900 tỷ đồng, tăng 7-17% so với cùng kỳ.