Ông Nguyễn Văn Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt - BVTV An Giang cho biết, hiện nay việc kiểm tra và quản lý chất lượng lúa giống vô cùng khó khăn.
Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 8,63 tỉ USD, tăng 2,7%, xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,71 tỉ USD, tăng 10,6% và xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 11,2 tỉ USD, tăng 19,2%.
Theo nhận định của Chủ tịch Liên đoàn gạo Campuchia (CRF) Song Saran, ngành gạo của quốc gia Đông Nam Á đang phải đối mặt với thách thức trong việc củng cố chất lượng của gạo thơm.
Giá gạo xuất khẩu Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần này vì đồng rupee mạnh và giá lúa địa phương hơn, trong khi thương mại vẫn mỏng tại các trung tâm xuất khẩu bởi mùa lễ hội.
Giống lúa thơm ST25 của nhóm tác giả Kĩ sư Hồ Quang Cua, Tiến sĩ Trần Tấn Phương và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu, chọn tạo đã được công nhận đặc cách.
Hệ thống thông tin nông nghiệp toàn cầu world-grain trích dẫn báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết xuất khẩu gạo của Pakistan duy trì ổn định vì đồng tiền nội địa tiếp tục trượt giá so với USD.
Năm 2019 ghi nhận nhiều sự kiện nổi bật của thị trường hàng hoá Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới suy yếu và tranh chấp thương mại. Dưới đây là tổng hợp 10 sự kiện nổi bật nhất của thị trường hàng hoá trong năm qua.
Năm 2019, chịu ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu ảm đạm, thị trường gạo Việt Nam cũng không mấy khả quan dù khối lượng xuất khẩu tăng, nhưng giá trị lại biến động theo chiều hướng ngược lại.
Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tăng trong tuần này vì lo ngại hạn hán tác tại quốc gia Đông Nam Á có thể ảnh hưởng tới nguồn cung trong tương lai. Trong khi đó, mùa lễ hội dẫn đến khối lượng thương mại mỏng tại Ấn Độ và Việt Nam.