Tối 25/4, Bộ Y tế cho biết tại cuộc họp trực tuyến về hợp tác nghị viện chống đại dịch COVID-19 do Ủy ban Hợp tác liên nghị viện Hạ viện Indonesia tổ chức qua ứng dụng Zoom, Việt Nam được lãnh đạo các nước và dư luận quốc tế đánh giá là một hình mẫu kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả và mang lại thành công lớn.
Việt Nam đã chữa khỏi nhiều ca bệnh với tỉ lệ trên 80%, tuy nhiên gần đây đã có 5 ca xuất hiện "tái dương tính" trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh ra viện. Vấn đề này hiện đang được các nhà khoa học tìm hiểu nguyên nhân.
Đến 18h chiều nay, không có thêm ca nhiễm COVID-19 mới nào trên cả nước, tổng số ca nhiễm hiện tại là 270 ca. Trong ngày có 5 ca được công bố khỏi bệnh ra viện.
Thủ tướng nhận định dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức cao, ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân. Do đó cần thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ", tuyệt đối không lơ là, chủ quan.
Sáng 25/4, cả nước không ghi nhận thêm ca nhiễm mới COVID-19 nào. Tổng số ca nhiễm tại Việt Nam giữ ở 270, hai ca bệnh mới nhất được phát hiện là du học sinh trở về từ Nhật Bản.
Vượt qua các ứng dụng họp trực tuyến và kiểm tra lịch sử dịch tễ của bệnh nhân, "ATM gạo" được Bloomberg cho là phát kiến thú vị nhất trong cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Việt Nam, một sự pha trộn hài hòa giữa yếu tố con người, máy móc và công nghệ di động.
Uớc tính có khoảng 10.000 người Việt sẽ về nước thời gian tới. Tại TP HCM, Sở Y tế đã liên hệ với Bộ Y tế, đại sứ quán các nước, nắm số người về TP HCM trong từng khoảng thời gian. "Chúng ta không được bị động khi đón con em về, hạn chế tối đa việc cách li tại nơi cư trú", Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong nói.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tập Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội; Quyết định khởi tố bị can; Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng liên quan.
Đến sáng nay, toàn thế giới ghi nhận gần 197.000 người tử vong trong số gần 2,8 triệu ca nhiễm COVID-19. Tại một số quốc gia Châu Âu như Italy, Pháp, Đức,... tình hình dịch bệnh có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này chưa thanh toán tiền mua máy xét nghiệm Covid-19 với nhà cung cấp, đồng thời sẽ cho thanh tra việc đầu tư thiết bị phòng dịch.
Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết việc mua mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động với giá 7,2 tỉ đồng được UBND tỉnh phê duyệt, mọi thủ tục đều được làm theo đúng quy định.
Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ ra 3 nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong thời gian tới trong đó việc tái nhiễm trở lại của các ca chữa khỏi xếp đầu tiên. Do đó, ngành y tế vẫn phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe các bệnh nhân, người dân cần nâng cao tinh thần chống dịch.
Cuộc chiến với COVID-19 đang trở nên phức tạp hơn khi đã có những trường hợp tái dương tính sau khi ra viện. Tính tới thời điểm hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp tái dương tính.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 7 yêu cầu trọng tâm với Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung tăng trưởng bền vững, nâng năng lực thực thi, cải cách thể chế và siết kỷ luật, kỷ cương.