|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cảnh báo nguy cơ dương tính trở lại của các bệnh nhân COVID-19 đã chữa khỏi

06:48 | 25/04/2020
Chia sẻ
Bí thư Thành ủy TP HCM chỉ ra 3 nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong thời gian tới trong đó việc tái nhiễm trở lại của các ca chữa khỏi xếp đầu tiên. Do đó, ngành y tế vẫn phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe các bệnh nhân, người dân cần nâng cao tinh thần chống dịch.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cảnh báo nguy cơ dương tính trở lại của các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã chữa khỏi - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân (Nguồn: Trung tâm Báo chí TP HCM)

Theo thông tin từ Trung tâm Báo chí TP HCM, tại cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra 3 nguy cơ lây nhiễm trong thời gian tới. 

Đầu tiên đó là những người chữa khỏi có thể bị dương tính trở lại. Vì vậy ngành y tế vẫn phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe các bệnh nhân sau khi được chữa khỏi. 

Nguy cơ thứ hai là do những người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục về trong thời gian tới. Thành phố cần có phương án để cách li xét nghiệm sàng lọc ngay khi xuống sân bay. Để làm tốt việc này, bên cạnh số lượng chỗ cách li hiện nay đã có cần chuẩn bị dự phòng thêm 2000 chỗ để đề phòng các tình huống xảy ra. 

Và thứ ba, dự kiến trong thời gian tới, khi các đường bay quốc tế được mở trở lại, lượng người nước ngoài vào Việt Nam làm ăn, du lịch sẽ tăng lên. Ngành y tế cần chủ động để kiểm soát dịch bệnh từ những đối tượng này.  

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Thành phố cần thực hiện tốt 3 phương châm trong thời gian tới: ngăn chặn, phát hiện kịp thời, triệt để nguồn lây từ nước ngoài vào; cách li kịp thời, triệt để lây nhiễm trong nước; mỗi người dân tự phòng dịch.

Tính tới chiều 24/4, tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại TP HCM đã được Bộ Y tế công bố là 54 ca (35 ca nhập cảnh chiếm tỷ lệ 64,8%, 19 ca lây nhiễm thứ phát chiếm 35,2%) trong đó 53 ca đã xuất viện và chỉ còn 1 ca nặng đang tiếp tục điều trị (BN91).

Tình trạng BN 91 ổn định, không sốt, mạch và huyết áp ổn định. Kết quả xét nghiệm PCR ngày 23 tháng 4 âm tính. X-quang và siêu âm phổi diễn tiến xấu hơn, bệnh nhân tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO. Tiên lượng còn nặng.

Trong ngày có 4 trường hợp nghi ngờ được lấy mẫu và cho kết quả âm tính, thực hiện cách li thêm gần 200 người, trong đó cách li tập trung 47 trường hợp, cách li tại nhà/nơi lưu trú  là 152 người.

Ngày 24/4, có 9 chuyến bay quốc tế với 39 người là thành viên tổ bay.

Thành phố cũng đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc giám sát công nhân lưu trú trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Đến ngày 23/4 đã thực hiện xét nghiệm cho 6.281 công nhân, kết quả xét nghiệm âm tính (đã kết thúc việc lấy mẫu ngày 22/4/2020).

Trúc Minh

Khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 300 tỷ đồng phiên VN-Index tăng điểm diện rộng
NĐT nước ngoài có phiên mua ròng thứ hai liên tục với quy mô 294 tỷ đồng. Giao dịch giải ngân chủ yếu tập trung trên HOSE với hơn 243 tỷ đồng.