Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Hưng Thịnh Land đã phát hành 220 tỉ đồng trái phiếu trên tổng 350 tỉ đồng trái phiếu muốn phát hành vào ngày 26/6 vừa qua. Đây là lần đầu tiên đơn vị này phát hành trái phiếu trong năm nay.
Ngày 9/7 vừa qua, Phát Đạt đã phát hành trái phiếu đợt 3 trong năm với tổng giá trị 110 tỉ đồng, trong đó có 100 tỉ đồng trái phiếu được mua lại bởi tổ chức nước ngoài.
Bộ Tài chính mới đây đã đưa ra một loạt khuyến cáo đối liên quan tới hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, dành cho cả tổ chức phát hành, nhà đầu tư và bên phân phối.
Theo dự kiến, Kinh Bắc sẽ chia đều 400 tỉ đồng này cho hai công ty con vay. Các công ty con này là chủ đầu tư hai khu công nghiệp lớn: Tràng Duệ và Quang Châu.
MSB cho rằng trong các quí tiếp theo các ngân hàng dự kiến sẽ tăng cường phát hành trái phiếu do nhu cầu tăng vốn huy động kì hạn dài, cải thiện tỉ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, nhất là các NHTM thuộc sở hữu của nhà nước để tuân thủ qui định mới của NHNN.
Thị trường trái phiếu có dấu hiệu nhộn nhịp trở lại trong tháng 4/2020 khi cả giá trị đăng kí và giá trị phát hành đều đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay.
Việc ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp thực chất còn có nguy cơ rủi ro hơn đối với hoạt động cho vay, vì vậy cần được siết chặt để góp phần hạn chế nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng.
Theo ước tính của SSI, lợi nhuận quý III của nhiều doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng so với cùng kỳ, song diễn biến giữa các nhóm ngành có sự phân hóa do tác động từ nhu cầu tiêu dùng, giá hàng hóa, sản lượng, chi phí đầu vào và tiến độ dự án.