|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Phát Đạt phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu cho tổ chức nước ngoài

07:53 | 14/07/2020
Chia sẻ
Ngày 9/7 vừa qua, Phát Đạt đã phát hành trái phiếu đợt 3 trong năm với tổng giá trị 110 tỉ đồng, trong đó có 100 tỉ đồng trái phiếu được mua lại bởi tổ chức nước ngoài.

CTCP Phát triển Phát Đạt (Mã: PDR) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu đợt 3 trong năm. Cụ thể, ngày 9/7 vừa qua, công ty đã phát hành 110 tỉ đồng trái phiếu, trong đó có 100 tỉ đồng trái phiếu (chiếm 91%) được mua lại bởi tổ chức nước ngoài.

Trái phiếu đợt này có kì hạn một năm và lãi suất thực tế 13% mỗi năm. Tài sản đảm bảo là 10,1 triệu cổ phiếu PDR của Phát Đạt, do bên thứ ba sở hữu.

Trước đó vào ngày 16/6, Phát Đạt cũng đã phát hành thành công đợt đầu trong năm với 100 tỉ đồng trái phiếu, được bảo đảm bằng 9,15 triệu cp PDR do bên thứ ba sở hữu. Trong đó, tổ chức nước ngoài mua lại 70 tỉ đồng trái phiếu.

Theo kế hoạch phát hành đợt 2, Phát Đạt sẽ phát hành 100 tỉ đồng trái phiếu trong quí III năm nay.

Trong hai quí III và IV/2020, Phát Đạt có kế hoạch phát hành 300 tỉ đồng trái phiếu. Số tiền thu được từ các đợt phát hành sẽ bổ sung vốn cho các dự án: Phân khu 4, Khu caao tầng 8,2 ha; Phân khu 2 và Phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Bình Định và cấp vốn cho công ty con thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương.

Tại Bình Định, Phát Đạt sở hữu quĩ đất 116,2 ha tại khu đô thị du lịch Nhơn Hội, bao gồm ba Phân khu 2, 4 và 9. Tổng mức đầu tư cho ba phân khu này khoảng 25.000 tỉ đồng. Trong năm 2019, Phát Đạt đã phát hành trên 1.000 tỉ đồng để tài trợ vốn cho dự án này.

Liên quan đến dự án tại Bình Dương, cuối tháng 11/2019, Phát Đạt công bố đã chi 639 tỉ đồng mua lại khu đất 3,73 ha ở mặt tiền quốc lộ 13, TP Bình Dương.

Thông tin tại Báo cáo thường niên 2019 cho thấy, Phát Đạt sẽ làm dự án chung cư cao 25 tầng với dòng sản phẩm trung cấp. Tổng mức đầu tư cho dự án là 8.282 tỉ đồng.

Ngày 18/6 vừa qua, Phát Đạt công bố mua lại 99% vốn góp tại CTCP Bến Thành - Long Hải, đơn vị sở hữu Khu du lịch Bến Thành - Long Hải (tên thương mại Tropicana Beach Resort & Spa).

Nguyên Ngọc

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.