Ngày 2/11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ sẽ chi hơn 17.000 tỷ yen (113 tỷ USD) nhằm giảm bớt tác động kinh tế do lạm phát tăng, trong đó sẽ bao gồm cắt giảm thuế.
Fed đã giữ nguyên lãi suất lần thứ hai liên tiếp tại cuộc họp đầu tháng 11. Chia sẻ với truyền thông, Chủ tịch Jerome Powell cho biết cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa dừng lại và tăng trưởng GDP có thể phải giảm tốc hơn nữa.
Hôm 1/11, Fed đã một lần nữa giữ nguyên lãi suất chính sách. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường lao động tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng nể, còn lạm phát vẫn cao hơn mức mục tiêu của các quan chức.
Một số nhà kinh tế cho biết đà tăng mạnh mẽ của lợi suất trái phiếu kho bạc trong thời gian gần đây có thể tương đương hai hoặc ba lần tăng lãi suất của Fed.
Xu hướng hạ nhiệt của lạm phát đã chững lại vào tháng 9. Tuy nhiên, bức tranh lạm phát nói chung đã cải thiện, vừa đủ để các quan chức Fed có thể giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần này.
Giới chuyên gia dự đoán Fed sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tuần tới, dù thước đo lạm phát ưa thích của các quan chức vẫn cao hơn nhiều mục tiêu 2%.
Thước đo lạm phát ưa thích của ngân hàng trung ương Mỹ đã tăng mạnh nhất trong 4 tháng vào tháng 9, trong khi chi tiêu của người tiêu dùng vẫn mạnh mẽ đến bất ngờ.
Kết quả khảo sát được công bố ngày 25/19 cho thấy lãi suất cho vay thế chấp tại Mỹ trong tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 9/2000, đánh dấu tuần tăng thứ bảy liên tiếp và kéo số đơn đăng ký vay thế chấp xuống mức thấp nhất 28 năm qua.
Lo ngại về triển vọng của nền kinh tế Mỹ cũng như bất an về các xung đột địa chính trị, tỷ phú Bill Ackman đã đóng vị thế bán khống trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm chỉ sau ba tháng.
Số liệu của Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố ngày 20/10 cho thấy lạm phát giá tiêu dùng tại nước này đã giảm xuống dưới 3% trong tháng 9/2023, ghi dấu lần đầu tiên kể từ tháng 8/2022, nhờ giá năng lượng và khí đốt giảm.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nói các dấu hiệu gần đây cho thấy giá cả đang hạ nhiệt, nhưng ông khẳng định ngân hàng trung ương này sẽ “quyết tâm” đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.
Thống đốc Fed Christopher Waller cho rằng cần chờ đợi, theo dõi và xem nền kinh tế diễn biến như thế nào trước khi đưa ra những động thái dứt khoát về lộ trình điều chỉnh lãi suất.
Từ bình luận của một số quan chức Fed, thị trường tin tưởng lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao sẽ giúp ích cho ngân hàng trung ương Mỹ. Tuy nhiên, một chuyên gia của Barclays lại cảnh báo rằng các nhà đầu tư đang hiểu sai ý của các quan chức Fed.