|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chủ tịch Powell: Fed chưa hạ lãi suất, tăng trưởng kinh tế và thị trường việc làm có thể phải yếu đi

07:53 | 02/11/2023
Chia sẻ
Fed đã giữ nguyên lãi suất lần thứ hai liên tiếp tại cuộc họp đầu tháng 11. Chia sẻ với truyền thông, Chủ tịch Jerome Powell cho biết cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa dừng lại và tăng trưởng GDP có thể phải giảm tốc hơn nữa.

 

Chủ tịch Fed Jerome Powell. (Ảnh: Reuters).

Kết thúc cuộc họp chính sách vào ngày 1/11, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nhất trí giữ nguyên lãi suất ở phạm vi 5,25 - 5,5%, mức cao nhất trong 22 năm qua.

Đây là lần thứ hai liên tiếp ngân hàng trung ương Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất sau 11 đợt tăng kể từ tháng 3 năm ngoái.

Tại đây, Fed còn nâng cấp đánh giá chung về nền kinh tế Mỹ. 

Tuyên bố sau cuộc họp chỉ ra rằng “hoạt động kinh tế đã mở rộng với tốc độ mạnh mẽ trong quý III”. Tuyên bố của cuộc họp tháng 9 nhận định nền kinh tế đã tăng trưởng với “tốc độ vững chắc”.

Tuyên bố cũng lưu ý rằng tăng trưởng việc làm “đã giảm tốc kể từ đầu năm nay nhưng hiện vẫn ở mức cao”.

Quý III vừa qua, nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng trưởng 4,9% (tốc độ đã chuẩn hoá theo năm), cao vượt dự đoán của các nhà kinh tế. Số việc làm phi nông nghiệp tăng thêm 336.000 trong tháng 9, cũng vượt xa dự báo của Phố Wall.

Bên dưới là một số bình luận đáng chú ý của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách, theo tổng hợp của CNBC:

Tạm dừng không có nghĩa là sẽ khó tăng lãi suất trở lại

Ông Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào cho cuộc họp tháng 12 và ngay cả khi Fed tạm dừng tăng lãi suất tháng thứ ba liên tiếp, điều đó không có nghĩa là họ sẽ gặp khó khăn khi tăng lãi suất trở lại.

“Nhận định cho rằng chúng tôi sẽ khó nâng lãi suất trở lại sau khi đã tạm dừng một hoặc hai cuộc họp là không đúng. Fed sẽ luôn làm những gì chúng tôi cho là phù hợp vào thời điểm đó”.

Trong năm nay, Fed còn một cuộc họp chính sách nữa vào ngày 12 - 13/12.

 

Hiện không nghĩ đến việc hạ lãi suất

Chủ tịch Powell nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương Mỹ chưa bắt đầu cân nhắc việc giảm lãi suất và sẽ không làm vậy cho đến khi lạm phát được kiểm soát.

“Thực tế là chúng tôi hiện không hề nghĩ đến việc giảm lãi suất. Chúng tôi không bàn đến vấn đề này bây giờ”, ông Powell bày tỏ.

“Fed vẫn rất tập trung vào câu hỏi đầu tiên, đó là ‘chúng tôi đã thắt chặt chính sách đủ để đưa lạm phát giảm về mức 2% một cách bền vững theo thời gian hay chưa?’ Đó là trọng tâm của chúng tôi”, ông khẳng định.

Tiếp tục thắt chặt định lượng

Lợi suất trái phiếu kho bạc đã tăng mạnh trong thời gian gần đây nhưng không thể khiến Fed thay đổi tốc độ thắt chặt định lượng, hay nói cách khác là giảm quy mô nắm giữ trái phiếu.

Ông Powell nói việc ngân hàng trung ương Mỹ thắt chặt định lượng 95 tỷ USD mỗi tháng chỉ là một phần nguyên nhân khiến lợi suất tăng vọt.

“Chúng tôi sẽ không thay đổi tốc độ thắt chặt định lượng. Đó không phải là điều chúng tôi đang cân nhắc”, ông nói thêm.

Còn một chặng đường dài trong hành trình chống lạm phát

Người đứng đầu Fed cho biết ông và các đồng nghiệp chưa tuyên bố chiến thắng trước lạm phát mặc dù các số liệu gần đây đã giảm xuống dưới 4%.

“Một vài tháng có dữ liệu tốt chỉ là bước đầu để xây dựng niềm tin ở chúng tôi rằng lạm phát đang giảm dần về mức mục tiêu. Quá trình đưa lạm phát về 2% vẫn còn một chặng đường dài phía trước”, ông Powell nói.

Tăng trưởng GDP và thị trường lao động có thể phải yếu đi

Cho đến nay, nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường bất chấp 11 đợt tăng lãi suất của Fed. Ông Powell cho rằng để khống chế lạm phát, rất có thể Fed sẽ cần tăng trưởng kinh tế chậm lại và thị trường lao động suy yếu.

“Tôi và hầu hết các đồng nghiệp tin rằng chúng tôi có thể cần phải chứng kiến tăng trưởng kinh tế chững lại và thị trường lao động yếu đi để giá cả ổn định trở lại”, ông chia sẻ.

 

Tài chính của người dân và doanh nghiệp có thể mạnh hơn dự kiến ban đầu

Chủ tịch Powell cho biết có thể Fed đã “đánh giá thấp” sức mạnh tài chính của người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ do chi tiêu của hai nhóm này vẫn đang ở mức cao.

Trong cuộc họp báo, ông nói: “Chúng ta có thể đã đánh giá thấp sức mạnh bảng cân đối kế toán của các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ”.

Ông Powell tin rằng tỷ lệ tiết kiệm sẽ quay trở về mức trước đại dịch nhưng thực tế là chưa.

Yên Khê