Theo một nhà phân tích, cuộc tranh chấp thương mại đang diễn ra giữa Nhật Bản và Hàn Quốc có thể thúc đẩy giá chip nhớ, vốn vẫn duy trì ở mức thấp trong khoảng một năm qua.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cùng mối đe dọa rằng các công ty Trung Quốc có thể bị cắt đứt nguồn cung sản phẩm công nghệ Mỹ trong tương lai đang thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phát triển ngành công nghiệp bán dẫn của riêng họ.
Việc Nhật Bản hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ sang Hàn Quốc, quốc gia sản xuất phần lớn chip nhớ trên thế giới, không những đe dọa đến mối quan hệ giữa hai nước láng giềng vốn có nhiều hiềm khích mà còn lan sang ngành sản xuất thiết bị điện tử toàn cầu.
Cụ thể Samsung lãi 17.500 tỷ Won (15,5 tỷ USD) trong quý III, tăng trưởng 20,4%, doanh thu trở lại ngưỡng trên 60.000 Won (53,1 tỷ USD) đã đánh mất vào quý trước đó.
Thị trường chất bán dẫn toàn cầu được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh hơn kỳ vọng trong năm nay nhờ nhu cầu gia tăng đối với bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) và các loại chip khác.
Tập đoàn công nghệ Samsung cam kết chi cổ tức gấp đội trong năm 2018 nhờ lợi nhuận quý III của hãng cao kỷ lục do nhu cầu chip nhớ toàn cầu tăng vọt. Hãng cũng thông báo về danh sách lãnh đạo mới.
Toshiba đồng ý bán mảng sản xuất chip nhớ cho một tập đoàn dẫn dắt bởi quỹ đầu tư tư nhân Mỹ Bain Capital LP, một bước đi quan trọng trong bối cảnh khó khăn, duy trì sự hiện diện trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.