|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chính phủ Nhật Bản sẽ chi kỷ lục ​55.700 tỷ yen để kích thích nền kinh tế

23:23 | 18/11/2021
Chia sẻ
Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, nước này sẽ chi số tiền kỷ lục là 55.700 tỷ yen (488 tỷ USD) cho gói kích thích kinh tế nhằm hạn chế tác động của đại dịch COVID-19.
Chính phủ Nhật Bản sẽ chi kỷ lục 55.700 tỷ yen để kích thích nền kinh tế - Ảnh 1.

Người dân đi lại trên một con phố mua sắm ở Nhật Bản. (Ảnh: AP).

Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, nước này sẽ chi số tiền kỷ lục là 55.700 tỷ yen (488 tỷ USD) cho gói kích thích kinh tế nhằm hạn chế tác động của đại dịch COVID-19.

Nếu tính cả các khoản hỗ trợ từ lĩnh vực tư, gói kích thích, sẽ được Nội các thông qua vào ngày 19/11, có trị giá 78.900 tỷ yen.

Gói kích thích này lớn hơn dự kiến khi chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida sẽ tăng hỗ trợ cho người dân và các doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu tái phân phối nguồn lực tài chính.

Các biện pháp chính trong gói kích thích là hỗ trợ bằng tiền mặt 100.000 yen và phiếu giảm giá cho trẻ em từ 18 tuổi trở xuống, tăng lương cho y tá và người làm công việc chăm sóc người tàn tật hay người được nhà nước bảo trợ, và hỗ trợ tài chính đến 2,5 triệu yen cho mỗi doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch.

Để tài trợ cho gói kích thích, Chính phủ Nhật Bản sẽ thông qua ngân sách bổ sung tại phiên họp bất thường của Quốc hội trong thời điểm cuối năm.

Quy mô của ngân sách bổ sung ước tính là 31.900 tỷ yen.

Lê Minh

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.