Đại diện Huawei cho biết doanh thu của tập đoàn trong năm 2021 xuống còn 634 tỷ nhân dân tệ (99,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái một phần do việc bán đi thương hiệu điện thoại giá rẻ Honor.
Ngày 12/8, tập đoàn chế tạo phần mềm Microsoft (Mỹ) xác nhận đang khiếu nại quyết định của Chính phủ Mỹ trao cho “đại gia” công nghệ khác là Amazon hợp đồng cung cấp dịch vụ đám mây trị giá 10 tỷ USD.
Sau khi hồi phục trong phiên 10/3 với chỉ số Dow Jones tăng gần 1.200 điểm, thị trường chứng khoán Mỹ lại chứng kiến cảnh bán tháo trong hoảng loạn vào phiên 11/3, Dow Jones sụt gần 1.500 điểm. Dịch COVID-19 lan rộng và phản ứng tài khóa thiếu quyết liệt của chính phủ Mỹ đã phần nào khiến tâm lí nhà đầu tư thêm bi quan.
Tổng thống Donald Trump hoan nghênh dự luật như một 'bản thỏa hiệp thực tế' giúp tăng ngân sách cho quân đội. Tuy nhiên, dự luật này phần nào cho thấy Washington vẫn đang chìm đắm trong nợ công, trái với mục tiêu kiềm chế chi tiêu mà Nhà Trắng từng đưa ra.
Tờ Handelsblatt của Đức vừa đăng bài viết liên quan đến việc Chính phủ Đức và tập đoàn viễn thông nước này có thể sẽ xem xét loại tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc trong phát triển mạng 5G.
Hạ viện Mỹ ngừng phiên họp trong bối cảnh Quốc hội nước này vẫn chưa thông qua được dự luật chi tiêu tạm thời dành cho chính phủ liên bang trước hạn chót là đêm 21/12.
Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ (ITC) ngày 7/12 cho biết đã ra phán quyết cuối cùng rằng các nhà sản xuất nước này đang chịu tổn thất vì sản phẩm nhôm tấm hợp kim nhập khẩu từ Trung Quốc...
Thị trường Mỹ thời gian vừa qua đã chứng kiến các nhà đầu tư bán tháo trái phiếu chính phủ, cùng với đó là thị trường cổ phiếu sau 9 năm tăng trưởng mạnh đã bước vào giai đoạn rung lắc mạnh.
Các chủ nợ Mỹ hiện nắm 70% nợ chính phủ Mỹ, nhưng các chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Washington như Trung Quốc và Nhật Bản cũng nắm một lượng không nhỏ.
Chính sách cắt giảm thuế kết hợp tăng chi tiêu của chính quyền Tổng thống Trump đẩy thâm hụt ngân sách tăng mạnh.Ngân sách của Chính phủ Mỹ thâm hụt 147 tỷ USD trong tháng 5, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái, do nguồn thu giảm mà chi tiêu lại tăng - tờ Wall Street Journal dẫn dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 12/6 cho biết.
Tổng thống Donald Trump ngày 28-4 dọa sẽ đóng cửa chính phủ liên bang vào tháng 9 nếu Quốc hội Mỹ không tài trợ tiền xây dựng bức tường biên giới với Mexico.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nhận định chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc tham gia các cuộc đối thoại kinh tế với nhiều quốc gia khác, ngoài cuộc đối thoại đã được tiến hành với Nhật Bản.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.