|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chiến tranh thương mại đang gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ hơn cả Trung Quốc

16:41 | 19/07/2019
Chia sẻ
Trong cuộc chiến tranh thương mại kéo dài hơn một năm, Mỹ phải gánh chịu nhiều tổn thất kinh tế hơn so với Trung Quốc, một quan chức Chính phủ Trung Quốc nhắn gửi đến Mỹ hôm 17/7 nhằm bảo vệ vị thế của Bắc Kinh.
c64ff7c4-a8e4-11e9-862b-600d112f3b14_image_hires_071028

Ảnh: Reuters

Mức tăng trưởng kinh tế thấp của Trung Quốc trong quí II phần nhiều là do nỗ lực của chính phủ nhằm cắt giảm tình trạng thừa năng lực sản xuất và định hướng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thành nền kinh tế dịch vụ, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô Trung Quốc Bi Jiyao khẳng đinh.

Đồng thời, mức GDP thấp kỉ lục được công bố không liên quan nhiều đến chiến tranh thương mại, ông Bi nói với các cựu nhân viên ngoại giao Mỹ và quan sát viên Trung Quốc khác tại một sự kiện ở New York.

Thương chiến Mỹ - Trung đến khiến các nhà xuất khẩu Mỹ mất thị phần tại Trung Quốc, vì vậy Tổng thống Trump đã sai lầm khi nghĩ rằng tăng trưởng kinh tế yếu sẽ buộc Bắc Kinh phải nhượng bộ, ông Bi tuyên bố. 

Theo South China Morning Post, sau khi nỗ lực giảm bớt tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, nền kinh tế Trung Quốc đang chuyển đổi từ hướng tăng trưởng tốc độ cao sang một môi trường kinh doanh chất lượng cao.

"Mỹ đã đánh mất thị phần tại Trung Quốc", ông Bi nói. "Hiện tại, Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc, tụt lại sau khu vực Đông Nam Á".

Theo số liệu được công bố bởi Cục Thống kê Quốc gia (NBS) vào hôm 15/7, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chững lại ở mức thấp kỉ lục 6,2% trong quí II/2019.

Trong nền kinh tế Trung Quốc, "tăng trưởng 1% có thể tạo ra hai triệu cơ hội việc làm ở thành phố và điều đó đủ để đáp ứng nhu cầu của người tìm việc", ông Bi nói, đồng thời lưu ý rằng tỉ lệ thất nghiệp của Trung Quốc là 5,1%.

Ngoài chỉ ra việc một số doanh nghiệp Mỹ bị mất thị phần tại Trung Quốc, ông Bi không đưa ra bằng chứng nào khác để củng cố cho tuyên bố chiến tranh thương mại ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Mỹ hơn cả Trung Quốc.

Viện Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô là một phần của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, một cơ quan lập kế hoạch kinh tế có ảnh hưởng của chính quyền trung ương.

Không lâu sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu kinh tế hôm 15/7, ông Trump đã đăng tải bình luận trên Twitter.

"Thuế quan của Mỹ đã có có ảnh hưởng lớn đến các công ty muốn rời Trung Quốc sang các nước không bị đánh thuế. Hàng nghìn công ty đang rời đi. Đó là lí do tại sao Trung Quốc muốn đạt thỏa thuận với Mỹ và ước họ không phá vỡ thỏa thuận ban đầu", trích bình luận của ông Trump.

Yên Khê