|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) 14/2: Thêm 122 người chết, hơn 5.000 ca nhiễm mới tại Trung Quốc

07:56 | 14/02/2020
Chia sẻ
So với cùng thời điểm sáng hôm qua (13/2), tổng số ca nhiễm covid-19 trên toàn Trung Quốc đại lục đã tăng thêm hơn 5.000 người và số người chết đã tăng thêm 122.
Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) 14/2: Thêm 122 người chết, hơn 5.000 ca nhiễm mới tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Một hành khách tại nhà ga đường sắt Bắc Kinh che đầu và cơ thể cô bằng túi nhựa để tăng thêm khả năng bảo vệ chống lại coronavirus. (Ảnh: SCMP/EPA-EFE)

Đến 7h sáng nay 14/2, tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 116 ca tử vong do chủng mới virus corona (covid-19) và 4.832 ca nhiễm mới (chủ yếu là các bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng ) tính đến hết ngày 13/2, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại tỉnh lên 51.986.

Thành phố Vũ Hán, nơi virus khởi phát, ghi nhận thêm 3.900 ca nhiễm mới và 88 ca tử vong.

Còn theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến 7h30 sáng nay, số người tử vong vì chủng virus corona mới này đã tăng lên 1.483 người (tăng thêm 122 người) và tổng số ca nhiễm là 64.627 trường hợp tại Trung Quốc đại lục (tăng thêm hơn 5.000 người). 

Trên toàn thế giới có 1.486 người chết vì dịch covid-19, tổng số ca nhiễm là 65.209 trường hợp, số ca được chữa khỏi là 5.954.

Ba ca tử vong được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines, một người đàn ông ở Hong Kong và một cụ bà trong độ tuổi 80 ở Nhật Bản.

Nhìn lại cùng thời điểm sáng hôm qua (13/2), chỉ tính riêng tỉnh Hồ Bắc đã ghi nhận thêm 14.840  trường hợp (gần gấp 10 lần so với hôm 12/2). Trên toàn Trung Quốc đại lục, tổng số ca nhiễm mới do covid-19 là 59.539 người (tăng 15.221 người so với sáng 12/2), số ca tử vong mới tăng thêm 251 người lên 1.361 người.

Con số tăng đột biến này đã khiến nhiều người bị sốc. Ngay sau đó, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc đã nhanh chóng giải thích rằng dữ liệu được công bố có sự biến động mạnh là do Hồ Bắc thay đổi phương pháp tính số ca mắc nCoV.

Theo đó, từ ngày 13/2, những ca được chẩn đoán lâm sàng dựa trên các triệu chứng phù hợp với Covid-19 và chụp CT sẽ được tính vào số ca nhiễm bệnh, không nhất thiết phải có kết quả xét nghiệm axit nucleic trong phòng thí nghiệm.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc như Xinhua và CCTV sau đó cũng ca ngợi cách tính mới của Hồ Bắc, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh trước số người nhiễm gấp nhiều lần bình thường.

Cập nhật tình hình dịch virus corona (covid-19) 14/2: Thêm 122 người chết, hơn 5.000 ca nhiễm mới tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Tình hình dịch covid-19 tại Trung Quốc đại lục và trên toàn thế giới. (Nguồn: SCMP dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc).

Tại Việt Nam, theo số liệu từ Bộ Y tế, tính tới 22h ngày 13/2, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp dương tính với covid-19.

Bệnh nhân thứ 16 là ông N.V.V., 50 tuổi, ngụ tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là bố của bệnh nhân N.T.D. (1 trong 8 công nhân Việt Nam đi từ Vũ Hán về đã được báo cáo nhiễm bệnh trước đó). Ông là bệnh nhân thứ 11 tại Vĩnh Phúc nhiễm covid-19.

Cụ thể, 16 trường hợp đã và đang nhiễm covid-19 bao gồm:

2 cha con người Trung Quốc (2 người đã khỏi và xuất viện)

6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (4 người đã khỏi và xuất viện)

6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19 (1 người đã khỏi và xuất viện)

1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc

1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid -19.

Hiện đã có 7 trường hợp được điều trị khỏi.

Cách đây vài giờ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, còn quá sớm để dự đoán khi nào virus corona sẽ bị ngăn chặn và tổ chức cũng không biết dịch Covid-19 sẽ đi đến đâu.

"Chúng tôi không biết chính xác dịch bệnh này sẽ đi đến đâu. Một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi khó dự đoán là chúng tôi vẫn chưa biết nhiều về virus", phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tarik Jasarevic cho biết.

Hà Lê

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.