|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 30/12: Mỹ phát hiện ca mang biến thể virus ở Anh

09:39 | 30/12/2020
Chia sẻ
Hàn Quốc ghi nhận số ca tử vong cao kỷ lục. Bắc Kinh (Trung Quốc) phong toả nhiều khu vực. Số ca tử vong vì COVID-19 tại Nga cao gấp ba số liệu được báo cáo.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam


Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, chiều hôm qua (29/12) có thêm ba ca nhiễm là trường hợp nhập cảnh, trong đó có hai người nhập cảnh trái phép. Tổng số ca mắc COVID-19 tăng lên 1.454 trường hợp.  

BN1452 là nữ, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12 (cùng BN1440, BN1451), sau đó về tỉnh Đồng Tháp. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. 

BN1453 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12/2020 (cùng BN1440, BN1451, BN1452), sau đó về TP. Hồ Chí Minh. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 16.553.  

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều hôm qua, nước ta đã chữa khỏi cho 1.319/1.454 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 10 ca; số ca âm tính lần hai là 10 ca, số ca âm tính lần ba là 13 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 82,27 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,79 triệu người tử vong và 58,3 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 70%). 

Đến nay, 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19.  

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 19,94 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 167.712 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 3.077 ca, nâng tổng số lên 346.258. Tổng số người phục hồi là hơn 11,81 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 58%). Số ca nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ lên mức cao kỷ lục (hơn 121.000 người) hôm 28/12, theo Hill.

Hôm qua nước này đã phát hiện ca nhiễm biến chủng nCoV mới tại Anh đầu tiên tại bang Colorado, và cho hay bệnh nhân không có bất kỳ tiếp xúc gần nào, theo AFP.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 10,24 triệu ca nhiễm và 148.475 (1,5%, một tỷ lệ tương đối thấp) ca tử vong, tăng lần lượt 20.529 và 285 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 95% với tổng 9,83 triệu người đã khỏi bệnh. Các ca bệnh đang hoạt động liên tục giảm từ tháng 9. Tình hình dịch bệnh nước này đã ổn định. 

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 57.227 và 1.075 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 7,56 triệu và 192.716 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 6,64 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 87%. Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại Brazil dao động thất thường nhưng có xu hướng tăng mạnh trở lại.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 27.002 ca mắc và 562 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 3,1 triệu trường hợp, trong đó 55.827 trường hợp tử vong, và hơn 2,49 triệu người hồi phục (đạt 79%). Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Nga đang tăng dần.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 29/12: Thái Lan có ca tử vong đầu tiên sau hai tháng - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: TASS).

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko thông báo hôm qua rằng những người Nga đã tiêm vắc xin COVID-19 sẽ được cấp hộ chiếu miễn dịch, theo The Moscow Times.

Giới chức nước này thừa nhận số người không qua khỏi do COVID-19 ở Nga thực tế cao gấp ba lần báo cáo, tức khoảng 186.000 người, khiến Nga trở thành vùng dịch chết chóc thứ ba thế giới, sau Mỹ và Brazil, theo AFP.

Reuters đưa tin 8 nhân viên y tế tại một nhà đưỡng lão ở Đức bị tiêm vắc xin Pfizer với liều cao gấp 5 lần mức khuyến cáo do lỗi cá nhân, khiến 4 người phải nhập viện sau khi xuất hiện các triệu chứng giống cúm. 

Sự cố xảy ra trong bối cảnh nhiều người tại nước này từ chối tiêm chủng do nghi ngờ vắc xin không được đảm bảo bảo quản lạnh trong suốt quá trình vận chuyển. Đức hiện vẫn đang vật lộn với làn sóng đại dịch thứ hai tồi tệ.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 27 ca nhiễm mới, trong đó có 15 ca nội địa (8 trường hợp ở tỉnh Liêu Ninh, 7 trường hợp ở thành phố Bắc Kinh), và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 87.003 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 82.021 (94%) bệnh nhân được chữa khỏi. 

Reuters đưa tin, lần đầu tiên kể từ tháng 6, Bắc Kinh áp dụng biện pháp phong tỏa cục bộ gồm 6 xóm, 3 tòa nhà và 1 khu công nghiệ sau khi ghi nhận các ca mắc mới từ giữa tháng này.

Mặc dù số ca bệnh mới là rất ít so với đợt dịch hồi tháng 6 - 7, thủ đô đã tăng cường hàng loạt các biện pháp phòng dịch và xét nghiệm hàng trăm ngàn người dân.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) thông báo nước này ghi nhận 1.045 ca mắc mới, với 1.030 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 58.725 ca, trong đó có 859 trường hợp tử vong, và 40.703 người đã hồi phục (70%). 

Các trường hợp nhiễm COVID-19 hàng ngày của Hàn Quốc đã tăng trở lại hơn 1.000 ca trong 24 giờ qua, số ca tử vong cũng đạt mức cao kỷ lục mới là 40 người.

Công ty Moderna của Mỹ đã đồng ý cung cấp vắc xin COVID-19 cho 20 triệu người Hàn Quốc từ quý II/2021. Hàn Quốc sẽ đảm bảo số vắc xin cho 56 triệu người nếu thỏa thuận Moderna chính thức được ký kết trong tuần này.

Tại Thái Lan, các địa điểm thể thao và giải trí ở thủ đô Bangkok, Tak, tỉnh giáp biên giới với Myanmar, và hai "điểm nóng" COVID-19 khác là Samut Sakhon và Rayong đã bị yêu cầu đóng cửa tới 4/1. Hôm qua, nước này tiếp tục có một ca tử vong vì COVID-19, cùng 155 ca nhiễm mới, theo Reuters.

SCMP đưa tin Philippines, vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á sau Indonesia, thông báo cấm nhập cảnh đối với hành khách (trừ các lao động Philippines) đến từ 20 quốc gia xuất hiện chủng nCoV mới ở Anh như Singapore, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh... 

Bên cạnh đó, thử nghiệm lâm sàng vắc xin COVID-19 của công ty Janssen Pharmaceuticals ở Philippines đã được nước này chấp thuận. Tình hình dịch bệnh tại đây còn phức tạp khi các số liệu không mong muốn vê đại dịch có xu hướng giảm nhưng vẫn đang ở mức cao.

Như Ý