|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 2/1: Bangkok, Thái Lan đóng cửa trường học và nhiêu cơ sở khác

09:30 | 02/01/2021
Chia sẻ
Thái Lan tiếp tục ghi nhận các ca tử vong. Philippines cấm hành khách nước ngoài đến từ Mỹ nhập cảnh. Dịch bệnh tại Hàn Quốc không có dấu hiệu khả quan.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam

Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, chiều hôm qua (1/1) có thêm 9 ca nhiễm là trường hợp nhập cảnh được cánh ly ngay. Tổng số ca mắc COVID-19 tăng lên 1.474 trường hợp. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 17.178.  

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều hôm qua, nước ta đã chữa khỏi cho 1.325/1.474 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 7 ca; số ca âm tính lần hai là 11 ca, số ca âm tính lần ba là 10 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 84,33 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,83 triệu người tử vong và 59,61 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 70%). 

Đến nay, 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19.  

AFP đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 31/12 đã phê duyệt vắc xin COVID-19 đầu tiên để sử dụng khẩn cấp. Ứng cử viên được nhận phê duyệt là vắc xin của Pfizer/BioNTech.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 20,6 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 156.497 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 2.028 ca, nâng tổng số lên 356.344. Tổng số người phục hồi là hơn 12,16 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 58%). Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại Mỹ vẫn đang ở mức cao vượt tầm kiểm soát.

Florida hôm 31/12 đã phát hiện ca nhiễm chủng nCoV mới của Anh, trở thành bang thứ ba ở Mỹ có xuất hiện chủng siêu lây nhiễm, sau Colorado và California. Các trung tâm y tế tại Florida đã kín lịch hẹn tiêm chủng trong tình cảnh nguồn cung vắc xin có hạn, theo AFP.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 10,3 triệu ca nhiễm và 149.205 ca tử vong, tăng lần lượt 17.080 và 187 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 95% với tổng 9,9 triệu người đã khỏi bệnh. Các ca bệnh đang hoạt động liên tục giảm từ tháng 9. Tình hình dịch bệnh nước này đã ổn định. 

Bên cạnh đó, nước này đã báo cáo 29 trường hợp nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2 của Anh.

Ấn Độ hôm qua đã phê chuẩn lưu hành khẩn cấp vắc xin COVID-19 do hãng dược AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phát triển và đang cân nhắc phê chuẩn đối với vắc xin của Pfizer/BioNTech, cũng như vắc xin do Bharat Biotech của Ấn Độ phát triển, theo Hindustan Times.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 24.605 và 465 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 7,7 triệu và 195.441 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 6,75 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 87%. Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại Brazil dao động thất thường nhưng có xu hướng tăng mạnh trở lại.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 27.039 ca mắc và 536 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 3,18 triệu trường hợp, trong đó 57.555 trường hợp tử vong, và hơn 2,58 triệu người hồi phục (đạt 79%). Số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày tại Nga đang duy trì ở mức cao.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 19 ca nhiễm mới, tất cả đều là trường hợp nhập khẩu, và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 87.071 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 82.067 (94%) bệnh nhân được chữa khỏi. 

Chuyên gia Trung Quốc cho biết có rất ít rủi ro để đại lục chứng kiến một đợt bùng phát COVID-19 lớn mới trong những tháng tới vì nước này đã hình thành các cơ chế ngăn chặn và biện pháp phòng dịch rất hiệu quả, nghiêm ngặt. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) thông báo nước này ghi nhận 1.029 ca mắc mới, với 1.004 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 61.769 ca, trong đó có 917 trường hợp tử vong, và 42.271 người đã hồi phục (70%). 

Các trường hợp nhiễm COVID-19 hàng ngày của Hàn Quốc tiếp tục tăng vượt mức 1.000 ca trong 24 giờ qua. Tình hình COVID-19 nước này vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy làn sóng dịch bệnh mùa đông sẽ dịu bớt, theo Yonhap

Toàn bộ trường học, trung tâm chăm sóc người già và trẻ nhỏ ban ngày, các trung tâm dạy thêm tại Thủ đô Bangkok (Thái Lan) sẽ phải đóng cửa từ 4 - 17/1, trong khi các cơ sở khác trong đó có công viên giải trí, sân chơi, phòng tắm công cộng, phòng massage sẽ phải đóng cửa từ ngày 2/1 do bắt đầu phát hiện các ca bệnh mới là học sinh, sinh viên, và những người kinh doanh dịch vụ, theo Bangkok Post.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 2/1: Bangkok, Thái Lan đóng cửa trường học và nhiêu cơ sở khác - Ảnh 1.

Một phụ nữ đặt lá vàng lên tượng Phật tại chùa Wat Pho ở Bangkok hôm 1/1. (Ảnh: Bangkok Post).

Nước này trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 279 ca mắc và hai trường hợp tử vong, chủ yếu có liên quan đến ổ dịch lao động nhập cư tại tỉnh Samut Sakhon, phía Nam thủ đô Bangkok và một ổ dịch khác có liên quan đến các sòng bạc trái phép ở tỉnh Rayong, miền Nam đất nước.

Tại Philippines, dịch COVID-19 vẫn diễn biến xấu với số ca nhiễm mới/ngày và tử vong đều cao thứ ba trong số các nước Đông Nam Á. 

Hôm qua, Manila thông báo sẽ không cho phép "hành khách nước ngoài" đến từ Mỹ nhập cảnh quốc gia này từ 3 - 15/1, sau khi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ, theo TTXVN.

Những hành khách nước ngoài đến từ Mỹ hoặc những người đã đến Mỹ trong vòng hai tuần trước khi đến Philippines đến trước 0h01 ngày 3/1 sẽ được phép nhập cảnh, nhưng sẽ phải cách ly 14 ngày, ngay cả khi xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính.

Trong khi đó, công dân Philippines đến từ Mỹ hoặc những người đã đến Mỹ trong vòng 14 ngày ngay trước khi về Philippines, bao gồm cả những người đến sau ngày 3/1, sẽ được phép nhập cảnh.

Mỹ là một trong 21 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Philippines đã áp dụng lệnh cấm nhập cảnh tạm thời trong 14 ngày đối với các chuyến bay và hành khách nước ngoài để ngăn chặn sự lây lan chủng nCoV mới.

Như Ý