|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 16/10: Indonesia trở thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á

08:20 | 16/10/2020
Chia sẻ
Tính đến 7h sáng nay 16/10, thế giới đã vượt 39 triệu ca nhiễm COVID-19. Nga báo cáo mức tăng ca tử vong cao kỉ lục. Indonesia trở thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á. Ca mắc mới tại Hàn Quốc tăng cao. Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam:

Theo cập nhật từ Bộ Y tế, sáng nay (16/10) không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đã 44 ngày, Việt Nam không có ca mắc mới ở cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 là 1.124 trường hợp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 13.386.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 16/10: Indonesia trở thành vùng dịch lớn nhất châu Á. Ca mắc mới tại Hàn Quốc tăng cao - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Ảnh: Suckhoedoisong).

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 1.030/1.124 bệnh nhân COVID-19.

Hiện không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 8 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 5 ca, số ca âm tính lần 3 là 12 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ trang Worldometers, tính đến 7h sáng nay 16/10, toàn thế giới có tổng cộng hơn 39,14 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1,10 triệu người tử vong và 29,35 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 74,9%).

Đến nay, 216 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có hai tàu du lịch) trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19

Theo Reuters, với khoảng 100.000 ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày, châu Âu đã vượt xa nước Mỹ - nơi ghi nhận trung bình trên 51.000 ca mới hàng ngày – chiếm đến 1/4 tổng số ca bệnh trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong một tuần lễ tính tới ngày 11/10, số người ở Anh, Pháp, Nga và Tây Ban Nha mắc COVID-19 chiếm hơn 1/2 số ca mới tại châu Âu. 

Tại Tây Ban Nha, chính quyền Catalonia đã ra lệnh đóng cửa các quán bar và nhà hàng trong 15 ngày và hạn chế số lượng người được phép vào cửa hàng. Tại Bỉ, với tỉ lệ lây nhiễm tính theo đầu người tồi tệ thứ hai ở châu Âu, các bệnh viện hiện phải dành một phần tư số giường cho bệnh nhân COVID-19.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 8,21 triệu ca nhiễm COVID-19, (chiếm hơn 1/5 tổng số ca nhiễm toàn cầu dù chỉ chiếm 4% dân số thế giới), sau khi ghi nhận thêm 64.310 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 845 ca, nâng tổng số lên 222.688. Tổng số người phục hồi là hơn 5,31 triệu người (tỉ lệ phục hồi đạt 64,6%).

Các điểm nóng về COVID-19 ở Mỹ báo cáo số ca nhiễm mới cao, với 2.865 ca ở California, 5.168 ca ở Texas, 3.356 ca ở Florida và 1.412 tại New York.

Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Mỹ đang tăng trở lại. Giới chuyên gia cảnh báo nhiều bang có khả năng sắp phải hứng đợt bùng phát mới, đặc biệt là tại vùng đông bắc đất nước.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 7,36 triệu ca nhiễm và 112.144 ca tử vong, tăng lần lượt 60.365 và 833 so với ngày hôm trước. Tỉ lệ phục hồi đạt 87,5% với tổng 6,44 triệu người đã khỏi bệnh.

Số ca mắc mới trong 1 ngày qua tại nước này đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Ấn Độ hiện xếp thứ 3 về tổng số người tử vong vì COVID-19, chỉ thấp hơn Mỹ, Brazil. 

Sáng 15/10, nhà chức trách nước này thông báo cho phép các rạp chiếu phim được phép mở cửa trở lại sau gần 7 tháng đóng cửa trong bối cảnh quốc gia này báo cáo số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày tăng thấp nhất trong 11 tuần, theo Al Jazeera.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 29.498 và 734 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 5,17 triệu và 152.513 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 4,59 triệu, tỉ lệ phục hồi đạt 88,7%. 

Theo thống kê, số ca nhiễm mới hàng ngày tại Brazil đang trên đà giảm. Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá nước này có thể chưa vượt qua làn sóng COVID-19 đầu tiên.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, ghi nhận thêm 13.754 ca mắc và 286 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là hơn 1,35 triệu trường hợp, trong đó 23.491 trường hợp tử vong, và 1,04 người hồi phục (đạt 77,0%). Số ca nhiễm mới hàng ngày tại Nga đang tăng cao, số ca tử vong ghi nhận trong 24 giờ qua là mức tăng cao kỉ lục.

Theo Reuters, vắc xin COVID-19 thứ hai của Nga có tên EpiVacCorona do Viện Vector ở Siberia phát triển đã được phê duyệt.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết nước này ghi nhận thêm 11 ca nhiễm mới trong đó có 1 trường hợp bản địa trước đây là một trường hợp không có triệu chứng được báo cáo ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vào ngày 24/9, và không có thêm ca tử vong nào do COVID-19

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 85.622 ca nhiễm, trong đó có 4.634 ca tử vong và 80.748 (94,3%) bệnh nhân được chữa khỏi. 

Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm qua, thành phố Thanh Đảo đã thu thập và xét nghiệm hơn 9,9 triệu mẫu và cho ra hơn 7,6 triệu kết quả. Cơ quan y tế cho biết không có thêm trường hợp dương tính nào ngoài các trường hợp đã được báo cáo trước đó, theo China daily.

Trước đó, giới chức y tế Trung Quốc đặt mục tiêu xét nghiệm COVID-19 hơn 9 triệu dân ở thành phố cảng Thanh Đảo trong 5 ngày, sau khi ghi nhận 6 ca mắc mới tại thành phố này hôm 11/10, bắt nguồn từ một bệnh viện. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo nước này ghi nhận 110 ca mắc mới, trong đó có 95 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 24.988 ca, trong đó có 439 trường hợp tử vong và 23.082 người đã hồi phục (92,3%).

Số ca mắc mới trong 1 ngày qua tại Hàn Quốc tăng cao chủ yếu do xuất hiện cụm dịch tại một bệnh viện điều dưỡng ở Busan. 

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 16/10: Indonesia trở thành vùng dịch lớn nhất châu Á. Ca mắc mới tại Hàn Quốc tăng cao - Ảnh 2.

Nhân viên khử trùng Bệnh viện Điều dưỡng Haeddeurak ở Busan, miền nam Hàn Quốc, hôm 14 /10, sau khi phát hiện hàng loạt ca nhiễm COVID-19 tại đây. (Ảnh: Yonhap).

Hàn Quốc có kế hoạch tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên tất cả bệnh nhân và những người làm việc tại các cơ sở điều dưỡng và viện tâm thần ở Seoul và sau đó có thể mở rộng sang các khu vực khác, theo Yonhap.

Indonesia đã vượt Philippines trở thành quốc gia ghi nhận số ca mắc cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Nước này đã ghi nhận tổng số 349.160 ca nhiễm, trong đó có 12.268 ca tử vong, tăng lần lượt 4.411 và 112 trường hợp trong 24 giờ qua. Số ca mắc mới và tử vong theo ngày tại đây đang tăng nhanh.

Israel đã ghi nhận gần 300.000 ca nhiễm và hơn 2.000 ca tử vong do dịch COVID-19. Số ca mắc mới tại Israel đang giảm mạnh.

Nước này thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm công dân đáp chuyến bay ra nước ngoài như một phần kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc, theo TTXVN.

Theo đó, kể từ ngày 16/10, sắc lệnh khẩn cấp hạn chế vào sân bay đối với những người không đáp ứng các tiêu chí cụ thể sẽ bị hủy bỏ. Lệnh cấm này là một phần trong các biện pháp hạn chế được bổ sung từ ngày 25/9 nhằm siết chặt lệnh phong tỏa. Trước đó, chính phủ chỉ cho phép những người mua vé máy bay trước ngày 25/9 được đáp các chuyến bay. 

Như Ý

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.