|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 15/1: Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên sau gần 9 tháng

08:17 | 15/01/2021
Chia sẻ
Tình hình dịch COVID-19 ngày 15/1 có những tin đáng chú ý như thủ đô Nga có thể quay trở lại cuộc sống bình thường vào tháng 5, Trung Quốc tiếp tục báo cáo hàng loạt ca nhiễm.

Tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam


Theo cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế, chiều hôm qua (14/1) có thêm một ca nhiễm là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số ca mắc COVID-19 tăng lên 1.521 trường hợp.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 17.555.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến chiều hôm qua, nước ta đã chữa khỏi cho 1.369/1.521 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 là 11 ca; số ca âm tính lần hai là 13 ca, số ca âm tính lần ba là 11 ca.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới

Theo cập nhật từ Worldometers, tính đến 7h sáng nay, toàn thế giới có tổng cộng hơn 93,45 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2 triệu người tử vong và 66,75 triệu bệnh nhân phục hồi (đạt 71%).

Đến nay, 218 quốc gia và vùng lãnh thổ, 2 tàu du lịch trên toàn cầu xác nhận trường hợp mắc COVID-19.

Ủy ban châu Âu vừa thông báo, EU đang thúc đẩy phát triển 24 dự án liên quan tới việc thu thập huyết tương của những người được chữa khỏi COVID-19, phục vụ cho công tác nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19., theo TTXVN.   

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, đã ghi nhận hơn 23,81 triệu ca nhiễm COVID-19, sau khi ghi nhận thêm 193.752 ca trong 24 giờ qua. Đồng thời, số ca tử vong do COVID-19 cũng tăng thêm 3.438 ca, nâng tổng số lên 397.371. Tổng số người phục hồi là hơn 14,07 triệu người (tỷ lệ phục hồi đạt 59%).

Số ca nhiễm và tử vong hàng ngày vì đại dịch tại Mỹ vẫn đang ở mức cao chưa từng thấy.

Ấn Độ là nước đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19 với 10,52 triệu ca nhiễm và 151.954 ca tử vong, tăng lần lượt 15.515 và 189 so với ngày hôm trước. Tỷ lệ phục hồi đạt 96% với tổng 10,16 triệu người đã khỏi bệnh. Các ca bệnh đang hoạt động liên tục giảm từ tháng 9.

Brazil là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi COVID-19 ở khu vực Mỹ Latinh và là ổ dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giới chức ghi nhận thêm số ca nhiễm mới và ca tử vong do COVID-19 lần lượt là 68.656 và 1.151 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lần lượt là hơn 8,32 triệu và 207.160 người. Trong đó tổng số ca phục hồi là hơn 7,33 triệu, tỷ lệ phục hồi đạt 89%.

Nước này đang trải qua đợt dịch thứ hai tồi tệ khi số ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày đều tăng vọt trên khắp đất nước.

Nga, vùng dịch lớn thứ 4 trên thế giới, sau khi ghi nhận thêm 24.763 ca mắc và 570 ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga tới hiện tại là hơn 3,49 triệu trường hợp, trong đó 63.940 trường hợp tử vong, và hơn 2,88 triệu người hồi phục (đạt 81%). Số ca nhiễm mới trong một ngày qua tại Nga tăng nhẹ.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 15/1: Hơn hai triệu người trên thế giới tử vong, Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên sau gần 9 tháng - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Ảnh: AFP).

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết cuộc sống ở thủ đô của Nga có thể trở lại bình thường vào tháng 5, khi mọi người được tiêm phòng. Thành phố cũng gia hạn các hạn chế phòng dịch cho đến ngày 21/1. Tất cả học sinh Moscow sẽ có thể trở lại trường vào thứ hai tới.

Các số liệu được phân tích bởi các nhà thống kê độc lập và The Moscow Times cho biết, Nga có thể đang phóng đại số lượng tiêm chủng quốc gia của mình lên gấp 5 lần.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 138 ca nhiễm mới, trong đó có 124 ca nội địa, (81 ở tỉnh Hà Bắc và 43 ở tỉnh Hắc Long Giang), và một ca tử vong do COVID-19, đây là trường hợp tử vong đầu tiên sau gần 9 tháng.

Hiện Trung Quốc có tổng cộng 87.844 ca nhiễm, trong đó có 4.635 ca tử vong và 82.324 (94%) bệnh nhân được chữa khỏi.

Giới chức nước này cho biết bất chấp những đợt bùng phát gần đây ở các vùng khác nhau của đất nước, tình hình dịch bệnh nói chung ở Trung Quốc đang được kiểm soát.

Chiến dịch tiêm chủng của nước này hiện tại bao gồm những người từ 18 - 59 tuổi có nguy cơ bị nhiễm bệnh và lây truyền cao, nay đã được mở rộng bao gồm cả người cao tuổi trên 60 tuổi, sau khi có thêm các dữ liệu thử nghiệm và nguồn cung vắc xin ngày càng tăng.

Chương trình tiêm chủng COVID-19 cho công chúng dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 12/2, cơ quan y tế Trung Quốc cho biết.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDA) thông báo nước này ghi nhận 524 ca mắc mới, với 496 ca nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 70.728 ca, trong đó có 1.195 trường hợp tử vong, và 55.772 người đã hồi phục (70%).

Số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc duy trì ở mức 500 ca trong ngày thứ ba liên tiếp, theo Yonhap.

Nước này cho biết thêm họ có kế hoạch triển khai thuốc điều trị COVID-19 do tập đoàn dược phẩm Hàn Quốc Celltrion phát triển, bên cạnh thuốc kháng virus remdesivir của Gilead đã được sử dụng cho 3.438 bệnh nhân tính đến thứ ngày 14/1.

Như Ý