Thời tiết khô ráo đã giúp Brazil nhanh chóng thu hoạch gần xong vụ cà phê 2017 – 2018, nhưng một số người dân đang lo ngại sản lượng sẽ thấp hơn kỳ vọng.
Người trồng cà phê ở một số vùng của Brazil đang phải vật lộn với loại bọ cánh cứng đục quả. Đây là đợt sâu tàn phá tồi tệ nhất từ trước tới nay. Loại thuốc trừ sâu được sử dụng hiệu quả trước đây nay đã bị cấm, tạo điều kiện cho loài bọ này phát triển.
Ngày 18/7, Cecafe - Hiệp hội xuất khẩu cà phê Brazil (Bra-xin) cho biết, trong niên vụ 2016-2017, nước này đã xuất khẩu 32,9 triệu bao cà phê loại 60kg/bao, giảm 7,4% so với niên vụ trước.
Reuters cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch áp thuế lên tới 33% đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Brazil, Iran, Nga và Ukraine để ngăn chặn giá thấp một cách không công bằng.
Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nhu cầu tiêu thụ cà phê toàn cầu sẽ đạt kỷ lục trong khi sản lượng không thay đổi sẽ kéo dự trữ xuống thấp nhất 6 năm trong niên vụ 2017 – 2018.
Ủy ban kỹ thuật an ninh sinh học quốc gia Brazil đã cho phép sử dụng các giống mía biến đổi gen thương mại (mía Bt) có khả năng kháng sâu bệnh và cỏ dại tốt hơn các giống cây thông thường.
Ngày 9/6, Công ty xuất khẩu cà phê hàng đầu Brazil, Comexim dự báo kim ngạch xuất khẩu cà phê của nước này trong niên vụ 2017-2018 ước đạt 32 triệu bao loại 60kg/bao, giảm 1,4 triệu bao so với niên vụ trước.
Giá trị tài sản của 16 tỷ phú Brazil giảm tương đương 6,2 tỷ USD sau khi có thông tin về việc tổng thống Michel Temer có hành vi không minh bạch liên quan đến các cáo buộc người tiền nhiệm.
Thị trường cà phê bắt đầu đón nhận “làn sóng” đồn đoán mới sau khi tiếp nhận báo cáo sản lượng cà phê của Colombia đã giảm mạnh trong tháng 4. Giới đầu tư sẽ lại đau đầu tính toán xem liệu tin tức mới này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới xu hướng đầu cơ trên thị trường cà phê trong dài hạn.
Ngày 11/4, IBGE- Viện Địa lý và Thống kê Brazil dự báo sản lượng đậu tương nước này trong năm nay sẽ đạt mức kỷ lục 110,9 triệu tấn, tăng 15,9% so với năm 2016.
Bộ Tài chính vừa có công văn hỏa tốc số 4451/BTC-TCHQ yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu đối với các mặt hàng thịt và sản phẩm từ thịt.
Tập đoàn nêu chiến lược mở rộng thị trường ra toàn cầu với mục tiêu doanh thu thị trường nước ngoài của Masan Consumer chiếm 10-20%; đồng thời WinCommerce sẽ có lãi ròng từ 2025