|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ trưởng Y tế Anh: Chúng ta có thể sống chung với đại dịch COVID-19

22:02 | 14/02/2021
Chia sẻ
Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết các phương pháp điều trị sẽ giúp biến COVID-19 từ một đại dịch ảnh hưởng đến cuộc sống thành một căn bệnh mà chúng ta có thể sống chung.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết trong cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph: "Tôi hy vọng rằng COVID-19 sẽ trở thành một căn bệnh có thể điều trị được vào cuối năm nay. Các phương pháp điều trị mới trong những tháng tới sẽ giúp biến COVID-19 từ một đại dịch ảnh hưởng đến cuộc sống thành một căn bệnh khác mà chúng ta có thể sống chung, giống như cúm". Bình luận này sau đó đã được Thủ tướng Anh Boris Johnson đồng tình, theo Independent.

Bộ trưởng Y tế Anh: Chúng ta có thể sống chung với đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Y tế Matt Hancock. (Ảnh: AP).

Ông Matt Hancock cũng dự đoán rằng nước Anh có thể sống chung với dịch bệnh COVID-19 giống như cách nước này sống với cúm vào cuối năm nay trong bối cảnh một lộ trình gồm ba giai đoạn nhằm dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch tại nước này vào cuối tháng 2 có thể sắp được đưa ra khi các ca nhiễm mới và tử vong hàng ngày giảm liên tục trong một tháng qua.

Tuy nhiên, một nhà khoa học hàng đầu cố vấn cho chính phủ đã kêu gọi giới chức thận trọng và cho biết một làn sóng khác lớn như làn sóng hiện đang nhấn chìm Vương quốc Anh có thể xảy ra nếu tất cả các hạn chế được dỡ bỏ quá sớm.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) hôm 12/2 thông báo rằng thuốc điều trị COVID-19 nội địa mang tên CT-P59 của Celltrion, có tác dụng điều trị 6 loại biến thể nCoV hiện có, bao gồm biến chủng virus từ Anh nhưng ít ảnh hưởng đến biến thể từ Nam Phi. Bên cạnh đó, qua đánh giá cũng cho thấy thuốc điều trị COVID-19 mang tên Remdesivir do công ty Gilead Sciences của Mỹ bào chế có hiệu quả trong việc điều trị tất cả các loại biến thể nCoV bao gồm cả loại từ Nam Phi.

Như Ý