|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bloomberg: EU có thể thiệt hại 100 tỷ euro do chậm chạp tiêm vắc xin COVID-19

10:37 | 08/03/2021
Chia sẻ
Theo ước tính của Bloomberg Economics, sự chậm trễ trong việc nối lại hoạt động kinh doanh trong một hoặc hai tháng có thể khiến nền kinh tế EU thiệt hại từ 50 - 100 tỷ euro.

Về tốc độ tiêm chủng COVID-19, Liên minh châu Âu hiện thực hiện trung bình 8,96 mũi tiêm trên 100 người dân. Ở Mỹ, con số này là 26,48, Anh (34,26 liều), Nga (5,11). Trong khi đó, Israel là quốc gia dẫn đầu với 95,35 liều/100 người. 

Bloomberg dẫn lời nhà kinh tế trưởng Peter Wanda Hout của ngân hàng ING Bỉ: "Thật không may, chúng tôi buộc phải nhắc lại rằng tốc độ tiêm chủng chậm chạp tiếp tục làm trì hoãn sự phục hồi kinh tế của khu vực đồng euro.".

Bloomberg cảnh báo EU có thể thiệt hại 100 tỷ euro do tiêm chủng COVID-19 chậm chạp - Ảnh 1.

Hình minh hoạ. (Nguồn: Bloomberg).

Bloomberg Economics ước tính rằng sự chậm trễ trong việc nối lại hoạt động kinh doanh trong một hoặc hai tháng có thể khiến nền kinh tế EU thiệt hại từ 50 tỷ euro đến 100 tỷ euro. 

Theo dự báo của Công ty nghiên cứu Airfinity, nhờ các hợp đồng cung cấp vắc xin mới và tăng cường sản xuất vắc xin, EU sẽ có thể tiêm chủng cho 75% dân số trưởng thành vào cuối tháng 8 - sớm hơn khoảng hai tháng so với dự kiến. 

Tuy nhiên, tiến độ này vẫn là muộn đối với các nhà đầu tư do những tháng hè là khoảng thời gian rất quan trọng. Việc bỏ lỡ mùa du lịch thứ hai liên tiếp là một rủi ro lớn đối với EU, chiến lược gia Athanasios Vamvakidis của Bank of America cho biết. 

Tuần này, các nhà chức trách Italy đã chặn xuất khẩu một lô vắc xin COVID-19 do công ty dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh - Thụy Điển phát triển, sang Australia. Lô thuốc này được sản xuất tại một nhà máy địa phương và lên tới 250.000 liều. 

Bộ Ngoại giao Ý cho rằng số thuốc này quá lớn so với số lượng được giao cho Ý và các nước EU khác. Sau quyết định của Italy, các nhà chức trách Pháp cũng đã chặn việc cung cấp vắc xin COVID-19 ra bên ngoài Liên minh Châu Âu. 

Vào cuối tháng 2, AstraZeneca cho biết trong quý II sẽ cung cấp cho các nước châu Âu số vắc xin ít hơn một nửa so với kế hoạch -  90 triệu thay vì 180 triệu liều theo hợp đồng. Một tháng trước đó, nhà sản xuất vắc xin này đã báo cáo rằng tiến độ sản xuất sẽ bị chậm hai tháng do gặp sự cố kỹ thuật.

Như Ý