|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Big Tech Trung Quốc tạo ra hàng trăm triệu việc làm mới dù thực hiện nhiều đợt sa thải, dẫn đầu là tài xế xe tải và xe ôm công nghệ

08:03 | 09/08/2023
Chia sẻ
Khi tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc tăng, nhiều người lao động đã chọn các công việc tự do như tài xế xe tải và xe ôm công nghệ. Thậm chí, số lượng xe ôm công nghệ tại Trung Quốc nhiều đến mức một số thành phố phải ngừng cấp phép để ngăn tình trạng dư thừa.

Theo báo cáo mới nhất của một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Bắc Kinh, các công ty internet và công nghệ Trung Quốc đang sử dụng ít nhất 200 triệu lao động, bao gồm cả nhân viên chính thức và lao động tự do, cho thấy tầm quan trọng của lĩnh vực này đối với nền kinh tế và xã hội Trung Quốc, theo SCMP.

Các nhà nghiên cứu của CyanHill Capital cho biết, dù các công ty công nghệ hàng đầu (Big Tech) của Trung Quốc đã cắt giảm lượng lớn nhân sự trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bất ổn, những doanh nghiệp này vẫn là các nhà tuyển dụng lớn nhất đất nước.

Có tới hơn 16,5 triệu người lao động tại Trung Quốc đang làm nghề tài xế xe tải. (Ảnh: SCMP).

Trong số những nhân viên làm việc theo hợp đồng, hay còn gọi là lao động nền tảng, các tài xế xe tải là nhóm lao động chiếm số lượng lớn nhất, với hơn 16,5 triệu người.

Báo cáo cho biết, mặc dù lái xe tải là một nghề lâu đời đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới logistics rộng lớn của Trung Quốc, nhưng sự xuất hiện của các nền tảng trực tuyến đã thay đổi đáng kể cách các tài xế nhận đơn đặt hàng và cải thiện hiệu quả công việc của họ.

Theo báo cáo, hơn 70% tài xế xe tải của Trung Quốc nhận được ít nhất một nửa khối lượng hàng hóa mà họ chịu trách nhiệm giao nhận từ hơn 2.500 nền tảng gọi xe tải trên toàn quốc.

Nhóm lao động theo hợp đồng lớn thứ hai ở Trung Quốc là những tài xế công nghệ. Với khoảng 7 triệu người đang làm công việc này, tài xế công nghệ đã trở thành một trong những nghề phát triển nhanh nhất Trung Quốc trong vài năm qua.

Báo cáo cho thấy số lượng giấy phép mới được cấp cho người lái xe đã tăng 32,6% vào năm 2022. Trong năm nay, dự kiến số lượng giấy phép được cấp mới tại Trung Quốc sẽ cao gấp 5 lần so với năm ngoái.

Số lượng xe ôm công nghệ ở Trung Quốc cũng tăng nhanh. (Ảnh: SCMP).

Nhớm lao động theo hợp đồng lớn tiếp theo ở Trung Quốc là các nhân viên giao hàng, với khoảng 5 triệu người, những người đã mở rộng từ việc chỉ giao đồ ăn – thực phẩm sang giao các mặt hàng khác, như hàng tạp hóa, thuốc men,…

Số lượng lao động làm việc giao nhận tại Trung Quốc đã tăng nhanh trong vài năm qua, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành trên khắp đất nước tỷ dân này.

Trung Quốc đã đặt nhiều hy vọng vào các công ty công nghệ và internet để tạo ra việc làm trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang có chiều hướng đi xuống trong thời gian gần đây.

Tuần trước, Thủ tướng Lý Cường cho biết trong một cuộc họp rằng chính phủ sẽ thiết lập một cơ chế liên lạc thường xuyên với các Big Tech. Đây được coi là tín hiệu mạnh mẽ nhất của Bắc Kinh trong việc hỗ trợ ngành công nghiệp internet sau hai năm bị giám sát chặt chẽ.

Thủ tướng Lý Cường cho biết các công ty công nghệ đã trở thành một động lực mới cho sự đổi mới, đồng thời cũng là một kênh để tạo việc làm. Ông nói: “Vị thế của họ [Big Tech] ngày càng nổi bật trong sự phát triển kinh tế chung”.

Các công ty công nghệ và internet Trung Quốc đã tạo ra hơn 240 triệu việc làm cho 27% dân số trong độ tuổi lao động vào năm 2021, theo China Information Economics Society.

Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao

Tuy vậy, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp ngày càng tăng. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 24 lên tới 20,8% trong tháng 5 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tháng 7 và tháng 8, khi 11,58 triệu sinh viên tại Trung Quốc tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, trong suốt năm 2022, các công ty tư nhân, bao gồm cả những gã khổng lồ công nghệ, đã thực hiện nhiều đợt sa thải nhân sự để cắt giảm chi phí khi nền kinh tế toàn cầu bất ổn.

Trong bối cảnh đó, nhiều người đã chọn các công việc linh hoạt. Thậm chí, tài xế xe công nghệ là một lựa chọn phổ biến đến mức nhiều thành phố ở Trung Quốc đã ngừng cấp phép hoạt động để ngăn tình trạng quá tải tài xế.

Bên cạnh các công việc kể trên, báo cáo của CyanHill cũng chỉ ra một ngành nghề mới có số lượng lao động tăng cao trong vài năm qua, là những người có ảnh hưởng (influencer).

Hiện Trung Quốc có khoảng 5 triệu người được gọi là những người có ảnh hưởng, được định nghĩa là những người sáng tạo nội dung trên các nền tảng trực tuyến với ít nhất 10.000 người theo dõi.

Trên các ứng dụng video dạng ngắn và các nền tảng truyền thông mạng xã hội khác, những người có ảnh hưởng thường đóng vai trò là nhân viên bán hàng, đồng thời tạo ra nội dung mang lại lợi nhuận tài chính cho họ.

Anh Nguyễn

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).