|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Biểu tình nổ ra sau ngày bầu cử Mỹ, nhiều người bị bắt giữ

19:12 | 04/11/2020
Chia sẻ
Nhiều thành phố tại Mỹ, bao gồm thủ đô Washington D.C., đang phải ứng phó với tình trạng tụ tập đông người và biểu tình gây mất trật tự công cộng.
Biểu tình nổ ra sau ngày bầu cử Mỹ, nhiều người bị bắt giữ - Ảnh 1.

Cảnh sát bắt giữ một người biểu tình ở thành phố Seattle. (Ảnh: AP)

Theo Fox News, nhiều cơ sở kinh doanh tại các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ đã phải dùng ván đóng kín xung quanh để đề phòng cho trường hợp bạo loạn sau ngày bầu cử 3/11.

Rạng sáng 4/11, tại thành phố Los Angeles bang California, cảnh sát đã bắt giữ khoảng 40 người biểu tình vì chặn đường ray tàu hoả và không chấp hành hiệu lệnh giải tán của cảnh sát. Khu phố xảy ra biểu tình đã bị phong toả.

Cảnh sát tại thành phố Raleigh bang North Carolina đã bắt giữ 6 người vì có "hành vi không đúng luật" bao gồm ném pháo hoa và các vật thể khác.

Tại thành phố Seattle bang Washington, nhiều người biểu tình tụ tập trên đường phố, một số đã rải đinh ra đường. Ít nhất 6 người đã bị cảnh sát bắt.

Tại thủ đô Washington D.C., hơn 1.000 người biểu tình của phong trào Black Lives Matter (Người da đen đáng được sống) đã tụ tập tại Quảng trường Black Lives Matter Plaza trong đêm mùng 3, kéo dài sang sáng sớm mùng 4/11. Một số người đã tiến về các con phố gần Nhà Trắng và đốt quốc kì Mỹ.

Người biểu tình tại thành phố Portland bang Oregon thì hô to khẩu hiệu: "Không có cảnh sát tốt. Không có tổng thống tốt. Hãy trả lại đất cho những cư dân ban đầu". Một số khác thì hô: "Tổng thống Trump phải biến đi" (President Trump has got to go").

Người biểu tình tại Portland đêm 3/11 tại Mỹ hô khẩu hiệu: "Tổng thống Trump phải biến đi". (Video: Fox News)

Người biểu tình ở Portland hô to: "Không có cảnh sát tốt. Không có tổng thống tốt. Hãy trả lại đất cho những cư dân ban đầu". (Video: Fox News)

Khoảng 300 người biểu tình đã phong toả một khu dân cư tại đông nam thành phố Portland. Nhiều người mang theo súng trường, súng shotgun, gậy gộc và đã quấy rối các cửa hàng cũng như người dân trong nhà.

Biểu tình nổ ra sau ngày bầu cử Mỹ, nhiều người bị bắt giữ - Ảnh 3.

Chủ cửa hàng ở thành phố Portland đóng ván gỗ đề phòng xảy ra bạo loạn dịp bầu cử tổng thống Mỹ 2020. (Ảnh: NBC News)

Một nhóm người biểu tình đã tập trung tại thành phố Minneapolis trong đêm 3/11, đốt pháo và hô các khẩu hiệu phản đối cảnh sát. Minneapolis chính là thành phố nơi người đàn ông da màu George Floyd bị cảnh sát da trắng đè chân lên cổ cho đến chết trên đường phố vào ngày 25/5 năm nay.

Theo Fox News, cảnh sát Minneapolis đã bắt giữ hàng chục người biểu tình trong đêm 3/11 vì hành vi đốt pháo, xịt sơn lên các cửa hàng và ném gạch đá, biển báo giao thông xuống đường.

Các điểm bầu cử tổng thống Mỹ đã đóng cửa, hiện nay còn nhiều bang chưa kiểm phiếu xong và chưa rõ ứng viên nào - Donald Trump hay Joe Biden - sẽ đắc cử.

Song Ngọc