|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

'Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể là dấu hiệu tốt'

10:33 | 22/08/2020
Chia sẻ
Mới đây các nhà nghiên cứu của Singapore đã phát hiện ra biến thể mới của virus SARS-CoV-2, gây ra tình trạng nhiễm trùng nhẹ hơn ở bệnh nhân COVID-19.
'Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có thể là dấu hiệu tốt' - Ảnh 1.

Virus có xu hướng ít độc hơn để có thể dễ dàng lây cho nhiều người. Đồng thời, đột biến mới cũng không có khả năng ảnh hưởng đến mạng sống của chúng ta do virus còn phụ thuộc vào vật chủ để tồn tại. (Ảnh minh họa: Shethepeople).

Theo nghiên cứu mới nhất được công bố trên tạp chí y khoa Lancet, các nhà nghiên cứu ở Singapore vừa phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2, gây tình trạng nhiễm trùng nhẹ hơn.

Nghiên cứu cho thấy bệnh nhân mắc COVID-19 khi nhiễm biến thể mới này của SARS-CoV-2 có triệu chứng lâm sàng nhẹ hơn, ít phải chăm sóc đặc biệt, tỉ lệ giảm oxy trong máu cũng ít hơn.

Nghiên cứu cũng chỉ ra biến thể mới có một phần gene bị xóa bỏ, tạo phản ứng miễn dịch mạnh mẽ hơn ở người bệnh.

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc nhiều cơ quan y tế khác nhau của Singapore tiến hành, trong đó có Trung tâm Quốc gia Bệnh truyền nhiễm (NCID), Trường Y Duke - NUS và Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu.

Ông Gavin Smith tại Trường Y Duke - NUS cho biết: "Những nghiên cứu mới đã đưa ra dữ liệu có sức thuyết phục về sự thay đổi gen (đột biến gen) ở virus SARS-CoV-2 và cách chúng ảnh hưởng đến mức độ nghiêm trọng của người bệnh".

Các nhà khoa học cũng cho biết những phát hiện này rất có ý nghĩa đối với việc phát triển vắc xin và phương pháp điều trị COVID-19.

Vừa qua, một chuyên gia đã trả lời phỏng vấn Reuters cho biết, đột biến của virus SARS-CoV-2 có thể là "điều tốt". 

Còn ông Paul Tambyah tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore chia sẻ, virus có xu hướng kém độc lực hơn để có thể lây nhiễm sang nhiều người. Đồng thời, đột biến mới cũng không có khả năng ảnh hướng đến mạng sống của chúng ta do virus còn phụ thuộc vào vật chủ để tồn tại. Nghĩa là chúng không giết chết vật chủ mà tìm cách thích nghi để kiếm "thức ăn" và nơi ở.


Minh Hằng