|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

[Báo cáo] Thị trường Đường tháng 2/2019: Khó khăn vẫn bao trùm nhiều quốc gia

08:10 | 25/03/2019
Chia sẻ
Giá bán buôn đường kính trắng trên thị trường tháng 2 trung bình từ 10.500 – 11.000 đồng/kg, không ghi nhận nhiều tình trạng nhập lậu. Tháng 3, sản lượng đường ước đạt 300.000 tấn/tháng và giá đường được dự báo tương đối ổn định.

Sự khó khăn của ngành đường bao trùm khá nhiều quốc gia. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết lượng tồn kho đường cuối tháng 11/2018 hơn 10,4 triệu tấn, nhiều hơn 6,3 triệu tấn so với cùng kì năm trước. Bên cạnh đó, FO light xem xét dự đoán giảm sản lượng đường của EU còn 16,7 triệu tấn vào tháng 12, giảm mạnh nhất tại Đức và Pháp.

[Báo cáo] Thị trường Đường tháng 2/2019: Khó khăn vẫn bao trùm nhiều quốc gia - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Mía đường Việt Nam, niên vụ 2018/2019, cả nước có 36 nhà máy đường (NMĐ) hoạt động. Trong đó, 11 NMĐ ở miền Bắc, 14 NMĐ ở miền Trung – Tây Nguyên, 6 NMĐ ở Đông Nam Bộ và 5 ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến ngày 28/2, các nhà máy đã ép được hơn 6,2 triệu tấn mía, sản xuất được 571.685 tấn đường. Đường sản xuất từ đường thô nhập khẩu đạt hơn 15.569 tấn.

Giá bán buôn đường kính trắng trên thị trường tháng 2 trung bình từ 10.500 – 11.000 đồng/kg. Trước và trong kì nghỉ Tết Nguyên đán, đường nhập lậu tại Biên giới Tây Nam, Lao Bảo, Đông Hà hầu như không có. 

Một điều thấy rất rõ hiện nay là đường Thái Lan vào Việt Nam chỉ 11.000 đồng/kg, trong khi đường trong nước giá tới 12.500 đồng/kg. Đây cũng chính là lý do khiến đường nhập lậu từ Thái Lan liên tục xâm nhập vào Việt Nam.

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tháng Ba vẫn là tháng chính vụ, sản lượng đường ước đạt 300.000 tấn/tháng và giá đường được dự báo tương đối ổn định.

Xem chi tiết báo cáo Thị trường đường tháng 2/2019 tại đây:

Nhật Huyền