|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường công nghiệp ngày 12/6: Giá cacao lao dốc

21:47 | 12/06/2020
Chia sẻ
Phiên giao dịch 11/6 chứng kiến sắc đỏ bao trùm toàn bộ các sản phẩm nguyên liệu công nghiệp, trong đó, cacao có sự lao dốc lớn hơn cả.

Giá cacao giao tháng 7 trên sàn New York giảm mạnh 4,37% xuống mức 2.362 USD/tấn, trong khi giá cacao định giá bằng đồng Bảng trên sàn London cũng giảm tới 27%. 

Triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm khiến thị trường lo ngại nhu cầu cacao suy giảm mạnh, do đây là đầu vào cho các ngành chế biến thực phẩm cao cấp. Dollar index tăng 0,81% trong phiên hôm qua cho thấy đồng USD đang mạnh lên trên thị trường tiền tệ, cũng góp phần kéo giá cacao đi xuống. 

Trong bài phát biểu tại cuộc họp báo của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), Chủ tịch Cục dự trữ liên bang (FED) Jerome Powell nhận định bi quan về triển vọng kinh tế Mỹ trong năm nay. Ông cho rằng cuộc đại suy thoái gây ra bởi dịch COVID-19 sẽ vẫn tiếp tục để lại những hậu quả lâu dài lên nên kinh tế Mỹ. 

Fed vẫn kiên định duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng, giữ lãi suất cơ sở ở mức 0 - 0,25%, và cam kết mua vào 80 tỉ USD trái phiếu mỗi tháng. Fed dự báo kinh tế Mỹ sẽ suy giảm tới 6,5% trong năm nay, nhưng kỳ vọng, nếu kiểm soát được tình hình dịch bệnh và tái mở cửa, kinh tế Mỹ có thể phục hồi 5% trong năm 2021 và tăng trưởng 3,5% năm 2022.

Chi tiết bản tin thị trường công nghiệp ngày 12/6:

Đan Thanh