|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới, cổ phiếu VinFast phục hồi

07:09 | 22/03/2024
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 21/3 nhờ tâm lý tích cực sau cuộc họp của Fed.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 21/3, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 269 điểm, tương đương 0,68% và đóng cửa ở mức 39.781 điểm. 

Chỉ số S&P 500 nhích 0,32%, chốt phiên với 5.242 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 16.402 điểm. Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều cùng ghi nhận mức đỉnh lịch sử mới. 

Cả ba chỉ số chính đều tiếp tục lập kỷ lục mới. 

Ông Jay Woods, chiến lược gia trưởng toàn cầu tại Freedom Capital Markets, cho biết: “Mọi người hiện đang đặt niềm tin vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), họ nghĩ Fed sắp giảm lãi suất". 

“Thị trường đang tin vào câu chuyện hạ cánh mềm. Bất kể điều gì Fed nói cũng vẫn khiến thị trường bùi tai”, ông cho biết thêm. 

Cổ phiếu của Micron Technology tăng 14% nhờ lợi nhuận mạnh mẽ, qua đó ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 12/2011. Thông tin tích cực này đã nâng đỡ lĩnh vực bán dẫn, với cổ phiếu Nvidia và Marvell Technology cùng đi lên hơn 1%. Cổ phiếu của TSMC và VanEck Semiconductor ETF (SMH) đều tăng khoảng 2%, trong khi Broadcom tiến thêm 5,6%.

Đi ngược với xu hướng chung, cổ phiếu Apple đã giảm khoảng 10% kể từ đầu năm.

Một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa siêu lớn cũng ghi nhận kết quả tích cực. Cổ phiếu Microsoft đã tăng thêm gần 1%, mạng xã hội Reddit vọt lên hơn 48% sau khi chào sàn lần đầu tiên. Tuy nhiên, Apple lại đi ngược lại xu thế chung và giảm 4% sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đệ đơn kiện chống độc quyền với nhà sản xuất iPhone. 

Những cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ cũng ghi nhận thành tích vượt trội, thúc đẩy lĩnh vực này tăng 1%. Stanley Black & Decker, Pentair và Rockwell Automation đều tăng khoảng 3%. Cổ phiếu VinFast (VFS) tiếp tục đà phục hồi, tiến 2,46% lên 4,99 USD/cp, tương ứng mức vốn hóa là 11,7 tỷ USD.

 

Tại cuộc họp mới nhất, Fed đã giữ nguyên lãi suất ở phạm vi 5,25 - 5,5% và vẫn dự kiến giảm chi phí đi vay ba lần trong năm nay.

Mặc dù ngân hàng trung ương Mỹ chưa ấn định rõ thời điểm bắt đầu hạ lãi suất, Chủ tịch Jerome Powell cho biết ông kỳ vọng lãi suất sẽ giảm, miễn là dữ liệu lạm phát tiếp tục xu hướng hạ nhiệt. 

Thị trường đã tin tưởng hơn vào khả năng Fed cắt giảm lãi suất hơn 75 điểm cơ bản (bps) trong năm 2024. 

Tuy nhiên, bà Julie Biel, nhà quản lý danh mục đầu tư của Kayne Anderson Rudnick, cảnh báo rằng thị trường có thể đang quá phấn khích trước triển vọng cắt giảm 3 lần trong năm nay. Bà cho biết: “Chúng ta phải nhận ra rằng cắt giảm lãi suất 3 đến 4 lần không phải là một cú hích lớn”. 

Tính đến ngày 21/3, thị trường tương lai dự báo xác suất Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 6 là 67%, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Phố Wall sẽ theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh từ FedEx và Nike sau khi thị trường đóng cửa.

Minh Quang

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.