|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

65% bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam không có triệu chứng, bước cản lớn cho xét nghiệm sàng lọc

06:00 | 15/05/2021
Chia sẻ
65% bệnh nhân COVID-19 đang điều trị trên cả nước không có triệu chứng và 29% bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng nhẹ.

Theo thông tin từ website Bộ Y tế, Tiểu ban Điều trị (Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19) cho biết có đến 65% bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang được điều trị trên cả nước (gồm các bệnh nhân ở đợt dịch 3 và 4) không có biểu hiện lâm sàng và 29% bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng nhẹ.

TS Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, qua giải trình tự gene, biến chủng virus đã xâm nhập bệnh viện là B.1.617, có nguồn gốc từ Ấn Độ.

Ông Thạch cho hay: "Đây là biến chủng rất mới. Rất nhiều bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng.", thậm chí trong 10 ngày đầu tiên bệnh nhân không hề có biểu hiện viêm đường hô hấp nào như: sốt, ho, khó thở. Do đó, rất khó để phát hiện ca bệnh chỉ bằng việc khám sàng lọc, đo nhiệt độ.

Tình trạng này cũng xảy ra tương tự tại Bệnh viện K, nơi phát hiện cùng lúc 11 ca nhiễm COVID-19 qua việc chủ động xét nghiệm sàng lọc. PGS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện cho biết việc sàng lọc SARS-CoV-2 người vào viện rất khó vì không có triệu chứng.

Ông Quảng cho rằng nếu chỉ đo thân nhiệt, kiểm tra dịch tễ thì bệnh viện rất khó phát hiện người nhiễm COVID-19, bên cạnh đó xét nghiệm trước khi vào viện cũng rất khó.

Tuy nhiên, PGS Quảng vẫn nhấn mạnh rằng vẫn cần phải thực hiện, coi việc đo nhiệt độ, hỏi dịch tễ là bước sàng lọc, phát hiện sớm thứ nhất, khi bệnh nhân vào trong bệnh viện tiếp tục sàng lọc bước hai ở các khoa phòng.

Rủi ro tiềm ẩn khi nhiều ca bệnh COVID-19 không có triệu chứng

GS.TS Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn điều trị COVID-19 nhấn mạnh các bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng sẽ gây khó khăn cho việc sàng lọc khi họ đến bệnh viện. 

Nhiều trường hợp thậm chí đã được chụp X-quang phổi cũng không phát hiện ra tình trạng viêm phổi do virus SARS-CoV-2 gây ra, đến khi được phát hiện thì dịch đã bùng phát.

Một chuyên gia của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho rằng do không có triệu chứng nên nhiều người bệnh không nghĩ mình bị nhiễm trong khi bệnh vẫn tiến triển âm thầm. 

Chỉ có một số bệnh nhân khi tới ngày thứ 9-10 bệnh nặng lên, nếu họ mới đến bệnh viện thì mới "bắt được những ca chỉ điểm đó" (xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vì có triệu chứng) khi đó đã muộn mất 2-3 chu kỳ lây nhiễm.

Cũng vì không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ khiến một số bệnh nhân không đến bệnh viện để xét nghiệm và di chuyển thoải mái nên rất khó để kiểm soát.

Thêm 16 ca nhiễm trong nước

Theo bản tin trưa ngày 14/5 của Bộ Y tế, chỉ trong 6 tiếng qua (6h đến 12h), Việt Nam đã ghi nhận thêm 16 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng, tuy nhiên tất cả đều được phát hiện tại các khu vực, bệnh viện đã được cách ly, phong toả, riêng Bắc Ninh có 7 ca và hiện chưa phát hiện ổ dịch mới nào.

Như vậy, tính đến 12h ngày 14/5, Việt Nam có tổng cộng 2.298 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.458 ca nhập cảnh. Riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 728 ca.

Như Ngọc