Trong năm 2016, có 3 lĩnh vực (gồm mặt hàng, địa bàn, thị trường) xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên và cần quan tâm tập trung để tạo động lực, đầu tàu cho tốc độ tăng trưởng chung thời gian tới.
Cơ quan chống gian lận thuộc Ủy ban châu Âu (OLAF) đang nghi ngờ tôm có nguồn gốc Ấn Độ đã xuất với số lượng lớn sang Việt Nam từ năm 2011 đến nay để sơ chế rồi tiếp tục xuất khẩu sang Anh, Hà Lan, Đức, Bỉ, Denmark, Ý và Pháp.
Chốt phiên 27/12, giá cà phê arabica giảm mạnh tới hơn 1,4% xuống thấp nhất 6 tháng, vì sau nghỉ lễ, giới thương lái trở lại giao dịch với cùng tâm lý bi quan về thị trường arabica giống thời điểm cuối tháng 11.
Các doanh nghiệp thủy sản bày tỏ vui mừng và cho rằng xuất khẩu các mặt hàng thủy sản sẽ thuận lợi hơn rất nhiều vì đã được miễn kiểm tra An toàn thực phẩm (ATTP)…
Bộ trưởng Sagarpa, José Calzada Rovirosa cho biết đây là thành quả của những nỗ lực của các nhà sản xuất, việc đầu tư mạnh mẽ vào kỹ thuật nuôi trồng và áp dụng khoa học trong nông nghiệp.
Trong năm 2016, tốc độ tăng GDP ngành nông nghiệp đạt khoảng 1,2% thấp hơn mức tăng 2,41% năm 2015. Cùng với đó, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 1,44%.
Trước tình trạng có một phần sản phẩm cá tra xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) bị thả nổi về chất lượng, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho rằng cần phải tăng cường hơn nữa việc kiểm soát chất lượng trong thời gian tới.
Theo tính toán của HSBC, ảnh hưởng từ thay đổi chính sách thương mại của Mỹ do Donald Trump đề ra hay do “hard Brexit” tại Anh, giá trị thương mại của hàng hóa và dịch vụ năm 2030 có thể giảm 3% ở mức 48.800 tỉ đô la Mỹ so với con số dự báo hiện tại là 50.000 tỉ đô la Mỹ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định, thu hút FDI giai đoạn vừa qua tăng về số lượng, nhưng chất lượng chưa bảo đảm, công nghệ chưa tốt, đặc biệt công nghệ trong những lĩnh vực Việt Nam cần đổi mới mô hình tăng trưởng.
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là sẽ kết thúc năm 2016, nhưng kết quả xuất khẩu của ngành dệt may vẫn còn thấp và dự báo sẽ không thể đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm là 31 tỉ đô la Mỹ và sau đó được điều chỉnh xuống còn 29 tỉ đô la Mỹ.
Dù gặp nhiều khá nhiều biến cố về môi trường, thời tiết, biến đổi khí hậu, song, kim ngạch xuất khẩu nông sản năm 2016 vẫn có nhiều sự bứt phá và dự kiến kim ngạch xuất khẩu nhóm ngành hàng này trong năm nay sẽ đạt khoảng 31 tỷ USD.
Theo ông Phạm Lưu Hưng SSI, ngay sau khi kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán được công bố, lượng nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh từ rất nhiều nguồn. Tuy nhiên, điều họ quan tâm lại là: Sau FTSE Russell, liệu Việt Nam có tiếp tục tiến tới nâng hạng theo MSCI hay không?