|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu thủy sản sang Anh tăng trở lại trong tháng 6, mức cao nhất kể từ đầu năm

08:02 | 24/07/2023
Chia sẻ
Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Anh trong tháng 6 đạt 4.400 tấn, tương đương 29 triệu USD, tăng 22% về lượng và tăng 16% về trị giá so với tháng 6/2022. Đây cũng là kết quả tốt nhất tại thị trường Anh trong nửa đầu năm 2023.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trong tháng 6, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Anh tăng mạnh trở lại sau cú bước hụt vào tháng 5.

Cụ thể, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Anh trong tháng 6 đạt 4.400 tấn, tương đương 29 triệu USD, tăng 22% về lượng và tăng 16% về trị giá so với tháng 6/2022.

Tính chung 6 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Anh đạt 9.100 tấn, tương đương 141 triệu USD, tăng 4,5% về lượng nhưng giảm 3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

 (Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu)

Về chủng loại, xuất khẩu hầu hết các chủng loại thủy sản của Việt Nam sang thị trường Anh trong tháng 6 đều tăng mạnh, trừ mực và ghẹ các loại.

Theo đó, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang thị trường Anh tháng 6 đạt 2.060 tấn, tương đương 20 triệu USD, tăng 31% về lượng và tăng 23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên tính chung 6 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm các loại của Việt Nam sang thị trường Anh vẫn giảm 9% về lượng và giảm 12,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Tương tự, xuất khẩu cá tra, basa sang thị trường Anh tháng 6 cũng tăng 15% về lượng nhưng giảm 14% về trị giá so với tháng 6 với 1.800 tấn, tương đương 6 triệu USD.

Tính chung 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam sang Anh đạt 9.400 tấn, tương đương 33 triệu UsD, tăng 15% về lượng và tăng 3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Nhìn về bức tranh tổng thể, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Anh nửa đầu năm 2023 giảm do tỷ lệ lạm phát cao, nhu cầu tiêu dùng của người dân Anh giảm. Theo số liệu thống kê từ ITC, 4 tháng đầu năm nay, nhập khẩu thủy sản của Anh đạt 1,4 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Thông tin mới nhất từ báo Chính phủ cho thấy ngày 16/7 vừa qua, Vương quốc Anh đã ký kết thỏa thuận và chính thức trở thành thành viên thứ 12 của khối Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Sự gia nhập của Anh kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại của nước này và các thành viên trong khối CPTPP, trong đó có Việt Nam. Cùng với hiệp định thương mại giữa Việt Nam – Anh (UKVFTA), những ưu đãi từ CPTPP sẽ mở ra cơ hội cho các sản phẩm nông sản, đặc biệt là thủy sản Việt Nam vào thị trường Anh.

Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết: "Tôi rất vui mừng khi Vương quốc Anh đã ký thỏa thuận gia nhập CPTPP. Tổng kim ngạch thương mại giữa Vương quốc Anh và Việt Nam gần đây đã đạt 6,9 tỷ bảng Anh, tăng 29% so với năm ngoái.

Tôi tin tưởng rằng việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương mạnh mẽ hơn nữa”.