|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu gạo Phi Basmati dự báo phục hồi trong năm 2020-2021

21:04 | 10/06/2020
Chia sẻ
Xuất khẩu gạo Phi Basmati được dự báo tăng trở lại trong năm 2020-2021, sau khi sụt giảm gần 40% trong năm 2019-2020

Nguyên nhân là nhờ vào sự xuất hiện của một số khách hàng mới, tiềm năng như Malaysia, Philippines, cũng như giá cả trở lên cạnh tranh hơn so với gạo cùng loại của các nước đối thủ, bên cạnh đồng rupi đang yếu, theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ.

Thương vụ dẫn lời ông BV Krishna Rao, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ, cho biết nhu cầu từ những người mua mới như Malaysia và Philippines sẽ giúp phục hồi xuất khẩu gạo Phi Basmati trong năm nay. 

Mặc dù số liệu xuất khẩu chính thức năm 2019-2020 chưa được Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm Chế biến (APEDA) công bố, tuy nhiên qua theo dõi, xuất khẩu gạo Phi Basmati trong năm 2019-2020 ước đạt 5 - 6 triệu tấn, giảm 40% so với năm trước. 

Nguyên nhân chủ yếu là giá hỗ trợ tối thiểu (MSP) đối với lùa tăng lên, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh về giá của gạo Ấn Độ trên thị trường quốc tế.

Theo số liệu từ APEDA cho thấy, xuất khẩu giai đoạn từ tháng 4/2019 đến 1/2020 đạt 4,01 triệu tấn, trị giá 1,63 tỉ USD, giảm khoảng 36% về số lượng và 35% về giá trị so với cùng kỳ năm trước (đạt 2,5 tỉ USD).

Hiện nay, Ấn Độ là nước sản xuất gạo lớn thứ hai thế giới và là một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, đang cạnh tranh quyết liệt với Thái Lan và Việt Nam tại thị trường châu Á và châu Phi.

Ông Rao cho biết thêm, giá gạo toàn cầu đã tăng mạnh trong những tháng gần đây do thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn, trong khi giá gạo Ấn Độ lại khá cạnh tranh, do đó đang thu hút được nhiều khách hàng mới. 

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đang được chào báo với giá 400 - 420 USD/tấn FOB để xuất đi các nước châu Phi (tăng so với mức 375 USD/tấn hồi tháng 2). Trong khi đó, giá gạo cùng loại của Việt Nam là 460 - 470 USD/tấn và của Thái Lan là khoảng 500 USD/tấn. 

Ngoài ra, sự suy yếu của đồng rupee (giảm 7 - 8% so với đầu năm) đã giúp gạo Ấn Độ có lợi thế cạnh tranh hơn. 

Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Ấn Độ vẫn khá thận trọng với thị trường châu Phi, bởi giá dầu giảm có thể làm giảm nhu cầu ở một số nước trong khu vực này. 

Bên cạnh đó, dù xuất khẩu gạo được khôi phục trở lại sau thời gian gián đoạn do tác động của đại dịch COVID-19 nhưng vẫn đang diễn ra khá chậm.

Ánh Dương