Xuất khẩu xi măng và clinker hiện nay đã đạt đến mức ngưỡng khống chế. Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ tăng mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng clinker từ 5% lên 10% nhằm hạn chế khai thác, xuất khẩu tài nguyên không tái tạo.
Lũy kế 3 tháng đầu năm, ước tiêu thụ xi măng khoảng 22,31 triệu tấn, tăng khoảng 1,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tiêu thụ tại thị trường nội địa khoảng 12,16 triệu tấn và xuất khẩu ước đạt khoảng 10,15 triệu tấn.
Thông tin mới nhất thì ngày 20/2, tất cả các trường hợp F1 liên quan đến ca mắc COVID-19 ở nhà máy xi măng Vicem Hoàng Thạch đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.
Cùng với ngành thép, các doanh nghiệp xi măng Việt như Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Mã: HT1) được kỳ vọng phục hồi và tăng trưởng mới trong năm 2021.
Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) đặt mục tiêu doanh thu trên 35.000 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với kết quả năm 2020 và lợi nhuận trước thuế ước khoảng 2.300 tỷ đồng, tăng khoảng 13%.
Một trong hai rủi ro mà SSI Research đưa ra là việc xuất khẩu phụ thuộc vào Trung Quốc ngày càng tăng có thể là một mối lo ngại đối với ngành xi măng, đặc biệt là khi chính sách tài khóa tại quốc gia này có thể bị thắt chặt lại trong tương lai.
Do ảnh hưởng của COVID-19 khiến các dự án, công trình bị chậm hoặc giãn tiến độ và việc giải ngân đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc tiêu thu xi măng nội địa sụt giảm trong 6 tháng đầu năm nay.
Trong bối cảnh ngành gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận sau thuế nhóm doanh nghiệp thép đã giảm 23% so với năm 2018; đối với ngành xi măng thì ngược lại, lợi nhuận tăng trưởng 23%.