|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xe chở nông sản vẫn không ngừng lên cửa khẩu

20:41 | 16/02/2020
Chia sẻ
Đến trưa 16/2, vẫn còn gần 760 xe chở nông sản nằm chờ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai chờ thông quan.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), lượng xe nông sản của các chủ hàng, doanh nghiệp vẫn kéo lên cửa khẩu, bất chấp khuyến cáo từ cơ quan quản lý về hạn chế đưa hàng lên biên giới dịp này. 

Số liệu cập nhật của cơ quan này đến trưa 16/2 cho thấy, riêng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị số xe nông sản, trái cây (thanh long, mít, nhãn) đang nằm chờ thông quan lên tới 376 xe, tăng 84 xe so với một ngày trước đó.

Số xe nông sản tồn tại các cửa khẩu Cốc Nam và Chi Ma lần lượt là 10 và 4 xe. Còn tại cửa khẩu Tân Thanh hiện chỉ còn 1 xe chở thanh long đang nằm chờ thông quan qua biên giới. Các cặp cửa khẩu này vẫn đang dừng thông quan do phía Trung Quốc chưa mở cửa trở lại.

Còn tại tỉnh Lào Cai, lượng xe nông sản tồn đọng nhiều nhất tại cửa khẩu Kim Thành II, với 365 xe chủ yếu là thanh long.

Số xe nông sản về biên giới những ngày này tăng nhanh, theo Cục Xuất nhập khẩu, do thương lái, doanh nghiệp biết thông tin việc một số cửa khẩu mở trở lại, quá trình thông quan nhanh, thuận lợi hơn. 

Tuy nhiên thực tế việc thông quan vẫn rất chậm do phía Trung Quốc thiếu nhân lực giao nhận hàng hoá.

Để tránh các chủ xe không phải "ăn chực nằm chờ" quá lâu ở cửa khẩu, nhà chức trách vẫn khuyến cáo các doanh nghiệp, thương lái điều tiết nhịp độ hàng đưa lên biên giới, tránh ách tắc tại khu vực các cửa khẩu này. 

Cơ quan quản lý sẽ ưu tiên làm thủ tục cho các lô hàng xuất chính ngạch tại cửa khẩu.

Anh Minh