|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Xác định 25 trường hợp F1 của ca nhiễm COVID-19 tại Thường Tín - Hà Nội, phong tỏa thôn Đông Cứu

10:14 | 15/04/2020
Chia sẻ
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã rà soát được 25 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 266 tại Thường Tín, Hà Nội, thực hiện phong toả toàn bộ thôn Đông Cứu, nơi bệnh nhân sinh sống.
Xác định 25 trường hợp F1 của bệnh nhân tại Thường Tín - Hà Nội, phong tỏa thôn Đông Cứu - Ảnh 1.

Theo đưa tin từ Sức khoẻ & Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, bệnh nhân mắc COVID-19 số 266 tại Thường Tín (Hà Nội) là nữ, sinh năm 1984, trú tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, có làm thêm nghề thêu tay và hằng ngày đi lấy hàng ở nhà chủ thuê; có đến nhà anh trai, đi mua đồ ăn cho gia đình ở chợ Ba Lăng.

Lãnh đạo huyện Thường Tín cho biết ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân 266 dương tính với COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện đã tiến hành phong tỏa thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến). 

Đồng thời huyện Thường Tín đã lập 3 lớp kiểm soát để phòng dịch bệnh, hạn chế người ra vào. Lớp thứ nhất được lập ở khu vực bệnh nhân 266 sinh sống có khoảng 10 hộ dân, 60 người, được phong tỏa nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Lớp thứ hai lập ở các lối ra vào chính của thôn, còn lớp thứ ba gồm 5 trạm kiểm soát từ quốc lộ 1 đi vào xã Dũng Tiến và thôn Đông Cứu.

Bước đầu đã xác định được 25 trường hợp F1 và đang tiếp tục rà soát các trường hợp F2, F3 để tiến hành cách li y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Vào 18h chiều ngày 14/4, Bộ Y tế công bố ca bệnh COVID-19 số 266 là bệnh nhân nữ, 36 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội. Ngày 8/3 - 10/3, bệnh nhân đến chăm mẹ tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 12/3, bệnh nhân có biểu hiện ngứa họng.

Từ ngày 30/3 bệnh nhân cách li tại nhà. Ngày 12/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và cho kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 14/4.

Hiện bệnh nhân được cách li, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Trúc Minh