|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Warren Buffett: ‘Đừng bao giờ đặt cược chống lại Mỹ’

10:10 | 08/07/2024
Chia sẻ
Warren Buffett tin rằng sức mạnh của nước Mỹ là yếu tố quan trọng nhất giúp ông tạo ra thành công to lớn trong sự nghiệp đầu tư.

Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway. (Ảnh: BRK-B.com - The Fanpage)

Đối với Warren Buffett, được sinh ra tại Mỹ là yếu tố quan trọng nhất dẫn đến thành công ngoạn mục của ông trong ngành tài chính. Vị tỷ phú 93 tuổi tin tưởng rằng triển vọng hứa hẹn của nước Mỹ trong quá khứ vẫn vẹn toàn cho đến ngày nay và sẽ đem lại lợi ích cho nhiều thế hệ nhà đầu tư tiếp theo.

Mỹ kỷ niệm quốc khánh lần thứ 248 vào ngày 4/7/2024. Warren Buffett, người đã sống qua 16 đời tổng thống, luôn biết ơn “cơn gió thuận của nước Mỹ” vì nhờ đó, ông mới có thể xây dựng nên đế chế đầu tư có quy mô 876 tỷ USD.

Ông viết trong lá thư thường niên năm 2022: “Nước Mỹ vẫn sẽ ổn nếu không có Berkshire. Nhưng điều ngược lại không đúng”.

Năm 1942, khi Buffett mới là một cậu bé 11 tuổi, ông đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua cổ phiếu đầu tiên. Ông nhớ rằng vào ngày hôm đó, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở mức 99 điểm. Hơn 80 năm sau, Down Jones leo lên gần 40.000 điểm.

Theo ông, các nhà đầu tư nên nhìn vào thực tế đó để hiểu được chân lý là “không bao giờ đặt cược chống lại nước Mỹ”.

Phép màu của Mỹ

Tờ CNBC cho biết ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, Buffett cũng không bao giờ nghi ngờ sức mạnh và sự dẻo dai của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nhà hiền triết xứ Omaha từng nhiều lần chứng kiến Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần lâm vào nghịch cảnh, bao gồm giai đoạn Đại Khủng hoảng, Chiến tranh Thế giới thứ hai, Khủng hoảng Tên lửa Cuba, vụ khủng bố 11/9, Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu 2008 và đại dịch COVID-19.

Khi hầu hết các nơi trên thế giới phong tỏa để chống COVID-19 hồi năm 2020, Buffett tuyên bố: “Về cơ bản, không gì có thể ngăn cản được Mỹ. Phép màu của nước Mỹ luôn luôn chiến thắng và sẽ giành được thắng lợi một lần nữa”.

Năm 1965, Buffett giành quyền kiểm soát công ty dệt may Berkshire Hathaway và thay đổi cấu trúc để biến Berkshire thành tập đoàn nắm giữ nhiều cổ phiếu và doanh nghiệp mà ông thu mua.

Ngày nay, Berkshire sở hữu hàng loạt doanh nghiệp tên tuổi, từ công ty đường sắt BNSF Railway cho đến chuỗi cửa hàng kem Dairy Queen, cùng hàng tỷ USD những cổ phiếu lớn như Apple và Coca Cola.

Kể từ khi Buffett tiếp quản Berkshire đến nay, tập đoàn đạt được tỷ suất sinh lời trung bình hàng năm gấp đôi chỉ số S&P 500.

Điều thần kỳ cũng từng xuất hiện ở những quốc gia khác, nhưng Buffett tin rằng không một nơi nào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tham vọng cá nhân và sự nghiệp kinh doanh như Mỹ.

Ông tuyên bố: “Mỹ là vườn ươm giải phóng tiềm năng của con người xuất sắc nhất thế giới. Mặc cho một số giai đoạn nghiêm trọng, nền kinh tế Mỹ vẫn đạt được tiến bộ ngoạn mục. Kết luận chắc nịch của chúng tôi là: Đừng bao giờ đặt cược chống lại nước Mỹ”.

Buffett, học trò của người được mệnh danh là “cha đẻ của đầu tư giá trị” Benjamin Graham, từ lâu đã khuyến nghị các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua chứng chỉ quỹ chỉ số mô phỏng biến động của S&P 500 - thước đo thị trường chứng khoán Mỹ tổng quát nhất.

Warren Buffett từng nói: “Tôi sẽ đặt cược vào nước Mỹ trong suốt quãng đời còn lại. Và tôi hy vọng những người kế nhiệm tại Berkshire cũng sẽ noi gương đó”.

Giang