|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Warren Buffett đã đem một nửa tài sản làm từ thiện

08:28 | 24/06/2021
Chia sẻ
Warren Buffett thông báo sẽ rời khỏi quỹ từ thiện do Bill Gates sáng lập và cho biết đã tặng một nửa số cổ phiếu Berkshire Hathaway mà ông sở hữu cho hoạt động thiện nguyện trong 15 năm qua.
Warren Buffett đã đem một nửa tài sản làm từ thiện - Ảnh 1.

Warren Buffett rời quỹ Bill & Melinda Gates đúng vào thời điểm rối ren nhất. (Ảnh: AFP).

Hôm 23/6, Warren Buffett cho biết ông sẽ trao tặng thêm 4,1 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway cho 5 quỹ từ thiện, đồng thời rút khỏi vai trò người được uỷ thác tại quỹ Bill & Melinda Gates.

Khoản đóng góp cho hoạt động thiện nguyện mới nhất đánh dấu cột mốc quan trọng với Warren Buffett, người vào năm 2006 đã cam kết quyên góp toàn bộ cổ phiếu Berkshire Hathaway của mình cho 5 quỹ từ thiện, trong đó có quỹ Bill & Melinda Gates.

Vào thời điểm đó, Warren Buffett sở hữu 474.998 cổ phiếu Berkshire Hathaway hạng A. Hiện tại, ông còn 238.624 cổ phiếu, trị giá khoảng 100 tỷ USD, CNBC cho biết.

Warren Buffett chia sẻ: "Hôm nay là cột mốc lớn đối với tôi. Năm 2006, tôi cam kết quyên góp toàn bộ cổ phiếu Berkshire Hathaway – hơn 99% tài sản ròng cá nhân – cho từ thiện. Với việc trao tặng 4,1 tỷ USD cổ phiếu hôm nay, tôi đã đi được nửa chặng đường".

Việc Warren Buffett từ bỏ vị trí người được ủy thác tại quỹ Bill & Melinda Gates diễn ra đúng lúc tổ chức từ thiện này đối với mặt khoảng thời gian rối ren vì việc hai nhà sáng lập ly hôn.

Warren Buffett thông báo: "Trong suốt nhiều năm, tôi giữ vai trò là người được uỷ thác tại quỹ Bill & Melinda Gates Foundation. Giờ tôi sẽ rút khỏi vị trí này, giống như tôi đã rời khỏi mọi hội đồng quản trị của các công ty khác ngoài Berkshire".

Vị tỷ phú đầu tư nói thêm rằng CEO của Bill & Melinda Gates là một người xuất sắc và được ông ủng hộ hết mình.

Bill Gates và vợ là bà Melinda French Gates thông báo ly hôn vào tháng 5. Hai người cùng với Warren Buffett là những nhà sáng lập của Giving Pledge, một chương trình từ thiện đòi hỏi người tham gia quyên góp hơn một nửa tài sản.

Warren Buffett cho biết trong 16 năm qua, ông đã quyên tặng hơn 41,5 tỷ USD cổ phiếu Berkshire Hathaway (tính theo giá trị lúc cho đi), trong đó 32,7 tỷ USD cổ phiếu được chuyển tới quỹ Bill & Melinda Gates.

Theo FactSet, Warren Buffett là cổ đông lớn nhất của Berkshire Hathaway, sở hữu 39% cổ phiếu hạng A.

Giá cổ phiếu hạng A của Berkshire Hathaway đã tăng hơn 20% và leo lên đỉnh lịch sử vào năm 2021 trong bối cảnh nhiều công ty con của tập đoàn phục hồi tốt hơn dự kiến từ cú sốc trong đại dịch.

Warren Buffett khẳng định: "Tôi là người lạc quan. Tuy có nhiều kẻ bi quan nói khác, nhưng tôi chắc chắn rằng những ngày tốt đẹp nhất của nước Mỹ vẫn còn ở phía trước".

"Hoạt động từ thiện sẽ tiếp tục gắn kết tài năng con người với nguồn lực tài chính. Doanh nghiệp và chính phủ cũng vậy. Mỗi lực lượng đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Kết hợp lại, chúng sẽ làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhiều cho các thế hệ tương lai".

Giang