|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Warren Buffett cũng than phiền vì giá thép tăng mỗi ngày

08:32 | 04/05/2021
Chia sẻ
Warren Buffett phàn nàn rằng chi phí của các công ty xây dựng thuộc sở hữu của Berkshire Hathaway đang tăng lên liên tục, đặc biệt là vì giá thép.
Đến Warren Buffett cũng than phiền vì giá thép tăng mỗi ngày - Ảnh 1.

Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway. (Ảnh: CNBC).

Tỷ phú Warren Buffett nhận thấy lạm phát gia tăng ở ngay chính các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Berkshire Hathaway trong bối cảnh kinh tế Mỹ phục hồi nhanh chóng sau khủng hoảng COVID-19.

Trong đại hội cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway ngày 1/5/2021, Warren Buffett cho biết: "Chúng tôi đang chứng kiến mức lạm phát rất đáng kể. Việc này khá là thú vị. Chúng tôi đang tăng giá bán cho khách hàng. Những người khác đang tăng giá bán cho chúng tôi và thực tế đó đang được chấp nhận".

"Berkshire Hathaway có 9 công ty xây dựng nhà ở .... Do đó chúng tôi thực sự xây rất nhiều nhà. Chi phí cứ lên cao mãi. Bạn biết đấy, chi phí thép tăng mỗi ngày".

Tại Mỹ, giá thép cuộn cán nóng (HRC) - nguyên liệu để sản xuất tôn và ống thép dùng trong xây dựng - hiện đã cao gấp ba lần so với đáy hồi tháng 5 và tháng 8 năm 2020.

Đến Warren Buffett cũng than phiền vì giá thép tăng mỗi ngày - Ảnh 2.

Berkshire Hathaway sở hữu Clayton Homes, một trong những công ty xây dựng nhà ở lớn nhất nước Mỹ, cùng với nhà sản xuất sơn Benjami Moore và nhà cung cấp ván sàn Shaw.

Theo S&P Global Platts, xu hướng hiện tại cho thấy giá thép vẫn còn có thể tăng tiếp, nhiều nhà quan sát dự báo nhu cầu thép sẽ lên cao nữa nhờ các kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng. Tổng thống Joe Biden đã đề xuất dự luật nâng cấp hạ tầng trị giá 2.000 tỷ USD, trong đó bao gồm việc sửa chữa 30.000 km đường và 10.000 cây cầu.

Theo CNBC, gần đây lạm phát ở Mỹ đã bắt đầu tăng tốc do rất nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu lên cao và chuỗi cung ứng gặp khó khăn. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (core CPE) tăng 1,8% trong tháng 3, tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2/2020. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đi lên 2,3%, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2018.

Tuần trước ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã lặp lại rằng ông kỳ vọng lạm phát sẽ tạm thời vượt quá mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương nhưng rồi sẽ quay trở lại ngưỡng này. Fed quyết tâm không tăng lãi suất cho đến khi thị trường việc làm phục hồi đầy đủ, miễn là lạm phát không đi lên quá cao so với mức mục tiêu.   

Áp lực giá tăng có thể đè nặng lên chứng khoán khi lạm phát bào mòn giá trị lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai và có khả năng khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt.

Trong cuộc họp ngày 1/5, Warren Buffett cùng người bạn lâu năm Charlie Munger dành hàng tiếng đồng hồ để thảo luận về loạt vấn đề, từ nền kinh tế Mỹ, cơn sốt SPAC cho đến người kế vị tập đoàn. Warren Buffett tránh bình luận về bitcoin còn Munger thẳng thừng gọi đồng tiền này là thứ "ghê tởm, đi ngược với văn minh nhân loại".

Giang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.