|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

'Vua tôm' Minh Phú vẫn chưa chốt nhà đầu tư chiến lược, giá trị thương vụ khoảng 250 triệu USD

15:27 | 17/01/2019
Chia sẻ
Hiện Minh Phú vẫn đang rà soát, đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược và sẽ cố gắng chốt lại trước ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch HĐQT Minh Phú cho biết, giá trị thương vụ này khoảng 230-250 triệu USD.

Lãi sau thuế 2018 đạt hơn 1.100 tỉ đồng

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Mã: MPC) vừa tổ chức sự kiện Analyst meeting ngày 17/1, ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2018, Minh Phú xuất khẩu đạt 67.440 tấn, tăng 20% so năm 2017. Tuy nhiên giá trị xuất khẩu đạt 751 triệu USD, tăng 7,6% do giá tôm giảm 25%.

Theo ông Quang, nguyên nhân là nguồn cung lớn hơn cầu khi sản lượng của Ấn Độ rất tốt; đồng thời khi chiến tranh thương mại xảy ra thì Trung Quốc tập trung xuất khẩu trước khi bị áp thuế, không chỉ tôm mà các sản phẩm khác. Điều này dẫn đến việc kẹt cảng, hết kho nên chi phí tăng cao.

Về kết quả kinh doanh, tổng doanh thu của Minh Phú trong 2018 đạt 24.071 tỉ đồng, lãi gộp 2.112 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.208 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.129 tỉ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh 2019, ông Quang cho biết, lượng tôm nguyên liệu Việt Nam dự báo tương đối dòi dào. Do trong năm 2018, giá nguyên liệu còn cao trong khi đó giá tôm giảm nên doanh nghiệp tôm gặp nhiều khó khăn chính vì vậy nguồn cung nguyên liệu tăng lên, giá nguyên liệu sẽ giảm và lợi nhuận sẽ tốt hơn.

Ngoài ra, sau khi khảo sát các doanh nghiệp Ấn Độ, Minh Phú nhận thấy vào vụ 2, nước này treo ao rất nhiều nên sản lượng cả năm không tăng.

Trước tình hình nhận định như vậy, Tập đoàn đưa ra kế hoạch kinh doanh 2019 với sản lượng xuất khẩu 77.400 tấn, kim ngạch 850 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 2.000 tỉ đồng.

Đối với vùng nuôi, sau khi thử nghiệm công nghệ nuôi 234, Minh Phú dự kiến đẩy mạnh vùng nuôi lên 540 ao với sản lượng ước đạt hơn 11.000 tấn và lợi nhuận trước thuế khoảng 300 tỉ đồng.

Năm 2019, Tập đoàn sẽ chủ động tỉ lệ tự nuôi trên 10% và tăng lên dần tối đa 50% vào 2033.

Liệu Minh Phú có hưởng lợi từ CPTPP không, ông Quang cho biết, doanh nghiệp ngành thủy sản chỉ hưởng lợi về mặt thể chế chính sách. Đối với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU nếu có hiệu lực thì sẽ giảm thuế đáng kể.

Minh Phú vẫn chưa chốt được nhà đầu tư chiến lược

Tại buổi Analyst meeting, một số nhà đầu tư có hỏi về tình hình phát hành riêng lẻ gần 76 triệu cổ phiếu tăng vốn, Chủ tịch HĐQT cho biết, hiện tại Minh Phú vẫn đang rà soát, đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược và sẽ cố gắng chốt lại trước ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông. Ông Quang tiết lộ, giá trị thương vụ này khoảng 230-250 triệu USD.

Nếu nhà đầu tư nào chỉ mua dưới 35% thì mức giá Minh Phú đưa ra tương đương với giá thị trường. Tuy nhiên để nắm 51% thì mức giá đưa ra phải cao hơn 20% giá trị trường thì công ty mới bán.

Xem thêm

Minh Anh