|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Vụ Huyền Như và Navibank: Nguyên Tổng Giám đốc Navibank cho rằng mình bị oan

18:05 | 28/02/2018
Chia sẻ
Bị cáo Lê Quang Trí, nguyên Tổng giám đốc Navibank cho rằng, trong quá trình điều hành ngân hàng có một số thiếu sót về mặt nghiệp vụ nhưng về cơ bản những thiếu sót đó không phải là hành vi cố ý làm trái, đặc biệt hành vi đó không gây ra hậu quả cho nên không cấu thành nên tội cố ý làm trái.
nguyen tong giam doc navibank cho rang minh bi oan 13 luật sư bào chữa cho cựu nữ trưởng phòng ngân hàng Navibank
nguyen tong giam doc navibank cho rang minh bi oan Chuẩn bị xét xử nhóm cán bộ ngân hàng Nam Việt

Chiều nay 28/2, TAND TP HCM tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Nam Việt (NaviBank).

nguyen tong giam doc navibank cho rang minh bi oan
Bị cáo Lê Quang Trí, nguyên Tổng giám đốc Navibank

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Quang Trí, nguyên Tổng giám đốc Navibank cho rằng bị cáo bị oan. Trong quá trình điều hành ngân hàng có một số thiếu sót về mặt nghiệp vụ nhưng về cơ bản những thiếu sót đó không phải là hành vi cố ý làm trái, đặc biệt hành vi đó không gây ra hậu quả cho nên không cấu thành nên tội cố ý làm trái.

Bị cáo cho biết, bản chất các hợp đồng mà các nhân viên Navibank ký vay tiền là hợp đồng vay thế chấp bằng các hợp đồng tiền gửi ở các tổ chức tín dụng khác.

Quy chế 1617 đề cập cho vay phải có phương án vay vốn nhưng khoản vay có thế chấp bằng giấy tờ có giá thì còn được điều chỉnh bởi công văn 1132 ngày 18/10/2002 của NHNN thì phương án vay vốn có thể không nhất thiết là phương án riêng mà có thể đề cập trong giấy đề nghị vay vốn.

Các hồ sơ khoản vay của nhân viên Navibank được cầm cố bằng hợp đồng tiền gửi, nguồn trả nợ chính là các khoản tiền gửi này khi đến hạn. Xét về phương án trả nợ thì khoản vay này hoàn toàn bảo đảm khả năng trả nợ, bị cáo Trí phân trần.

Liên quan đến vấn đề giải quyết cho nhân viên vay với lãi suất 22,5%, bị cáo Trí cho rằng không có gì nghịch lý ở đây. Vì tại thời điểm đó, với hợp đồng tiền gửi ngoài lãi suất ghi trên hợp đồng tiền gửi là 14% thì theo chính sách của từng ngân hàng khi nhận tiền gửi của khách, ngân hàng lúc nào cũng chào thêm phần giống như phần chăm sóc khách hàng. Cộng hai phần đấy thì bằng lãi suất Naviabank cho vay.

Theo cáo trạng, ông Lê Quang Trí, nguyên Tổng giám đốc Navibank, là người chủ trì cuộc họp Hội đồng tín dụng, phê duyệt chủ trương cho nhân viên mang tiền của Navibank sang VietinBank gửi trái phép với lãi suất lên đến 22,5%/năm. Động thái này đã khiến Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, VietinBank chi nhánh TP HCM) chiếm đoạt 200 tỷ đồng từ Navibank.

Được biết, sáng nay 28/2, TAND TP HCM mở phiên xử ông Lê Quang Trí (cựu Tổng giám đốc Navibank), Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Na, Nguyễn Hùng Sơn (nguyên là các phó giám đốc Navibank) và 6 đồng phạm nguyên là trưởng phòng ban của nhà băng này, về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến 16/3.

Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn, nguyên là cán bộ tại Vietinbank cũng bị trích xuất tham gia phiên tòa này.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Phó chánh tòa Hình sự TAND TP HCM. Hai kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa là bà Hà Thị Bích Thu và Nguyễn Ngọc Lê.

Minh Anh

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.