|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Với sự ủng hộ hào phóng cho nỗ lực chống COVID-19, tỉ phú Jack Ma góp phần nâng cao vị thế Trung Quốc

08:46 | 14/04/2020
Chia sẻ
Trong dịch COVID-19, giới quan sát nhận định tỉ phú Jack Ma là một nhân tố giúp hình ảnh Trung Quốc đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế nhờ những khoản đóng góp hào phóng và tích cực.

Ảnh hưởng của Jack Ma lớn hơn kể từ khi ông rời ghế Chủ tịch Alibaba. Bloomberg bình luận Jack Ma, cùng tổ chức từ thiện của ông, đang đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Chủ tịch Tập Cận Bình cải thiện hình ảnh của Trung Quốc trong mắt bạn bè quốc tế khi COVID-19 hoành hành.

18 tháng trước, Jack Ma từng công khai phủ nhận việc chính phủ Trung Quốc yêu cầu ông từ chức khỏi "ông lớn" TMĐT do chính ông sáng lập.

Jack Ma rời đế chế Alibaba do mình gây dựng từ hồi trung tuần tháng 9 năm ngoái để tập trung vào hoạt động thiện nguyện.

Jack Ma rời đế chế Alibaba do mình gây dựng từ hồi trung tuần tháng 9 năm ngoái để tập trung vào hoạt động thiện nguyện. Ảnh: Bloomberg

Hồi tuần trước, Andrew Cuomo, Thống đốc New York, là một trong những người mới nhất cảm ơn Jack Ma, Joe Tsai, người đồng sáng lập Alibaba và chính phủ Trung Quốc, vì đã gửi 1.000 máy thở cho Mỹ.

Đương kim Tổng thống Donald Trump cũng nói rằng Jack Ma "là một người bạn của tôi" và "tôi trân trọng điều đó". Trước đó, người đứng đầu nước Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc vì không cung cấp đầy đủ thông tin về dịch bệnh kịp thời.

Đến thời điểm hiện tại, Jack Ma đã tặng ít nhất 18 triệu khẩu trang, kit xét nghiệm và các trang bị khác cho hơn 100 quốc gia trên thế giới. Những "món quà" của Jack Ma đã giúp cải thiện hình ảnh thiện chí của Trung Quốc, trong khi đó các tài trợ chính thức từ chính phủ lại hay vấp phải sự ngờ vực, Bloomberg nhận định.

Nếu như việc những cái tên như Bill Gates làm từ thiện trên quy mô lớn đã trở nên quen thuộc trên thế giới, việc các tỉ phú Trung Quốc như Jack Ma làm điều này đang tạo ra một hiện tượng mới.

Jack Ma gia nhập Twitter hôm 16/3, trùng với thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang do Mỹ chỉ trích Trung Quốc không cảnh báo sớm về dịch bệnh. Trong những dòng tweet đầu tiên, Jack Ma nói về các lô hàng quà tặng cho Mỹ cùng thông điệp "tất cả những gì tốt đẹp nhất cho những người bạn ở Mỹ".

Jack Ma cũng liên tục kêu gọi thế giới đoàn kết chống bệnh dịch. Hôm 1/4, trên Weibo, Ma phủ nhận các tin đồn rằng nhiều quốc gia đã từ chối những đóng góp của ông và khẳng định chất lượng của các thiết bị y tế.

"Từ thiện không phải để ngợi ca hay ghi nhận, và chúng tôi cũng không sợ chỉ trích và cáo buộc", ông viết.

Một số ông lớn công nghệ khác của Trung Quốc cũng đang cho thấy nỗ lực thiện nguyện của mình. Xiaomi cam kết những khoản tài trợ lớn để chống COVID-19 cho Ấn Độ, một thị trường quan trọng của Xiaomi.

Cùng thời điểm, Globe and Mail cho biết Huawei đã gửi hơn 1 triệu khẩu trang đến Canada, nơi đang bắt giữ Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou), Giám đốc Tài chính Huawei, đồng thời là con gái chủ tịch Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) vì cáo buộc bà vi phạm lệnh trừng phát của Mỹ nhằm vào Iran.

Xiaomi khẳng định đã quyên góp các thiết bị y tế tới 15 quốc gia và tập đoàn tập trung hoạt động vào Ấn Độ vì muốn kêu gọi nhiều đóng góp hơn cho quốc gia này.

Trong một email, Huawei nói "sẽ làm những việc trong khả năng" để đóng góp cho chính phủ và cộng đồng sau khi đảm bảo quyền lợi cho nhân viên. Huawei khẳng định những việc hãng làm không liên quan đến lựa chọn của bất kì một cá nhân nào.

Thái Sơn